Trung Quốc triển lãm thành tựu 30 năm công trình hàng không vũ trụ có người lái

VOV.VN - Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu 30 năm công trình hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc đã được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc vào ngày 24/2.

Theo Tân Hoa xã của Trung Quốc, với chủ đề “Nhìn lại con đường bay lên bầu trời và tiến tới một hành trình mới”, triển lãm thành tựu được chia làm bốn phần: sự quan tâm lãnh đạo, lịch sử vẻ vang, thành tựu rực rỡ và triển vọng phát triển.

Triển lãm đã thể hiện sự phát triển vượt bậc và thành tựu mang tính lịch sử của ngành hàng không vũ trụ có người lái dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, nêu bật thực tiễn và lợi thế chính trị to lớn trong việc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và kiên trì con đường phát triển đặc sắc Trung Quốc. Đồng thời thể hiện một cách sinh động tinh thần phấn khởi của đông đảo các phi hành gia, những người đặc biệt có khả năng chịu đựng gian khổ, chiến đấu, giải quyết các vấn đề then chốt và có những cống hiến đặc biệt.

Triển lãm kéo dài trong thời gian 3 tháng và các sản phẩm triển lãm chính có mô hình mô-đun lõi Thiên Hà, mô hình tổ hợp trạm vũ trụ, các loại tên lửa đẩy Trường Chinh, tên lửa có người lái, cùng nhiều thiết bị và vật dụng của các phi hành gia.

Năm 1992, công trình hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc chính thức được thành lập và triển khai. Năm 2022, nhiệm vụ chiến lược “ba bước” đã hoàn thành, xây dựng thành công trạm vũ trụ Trung Quốc, hiện chính thức bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển.

Sau 30 năm nỗ lực liên tục của nhiều thế hệ phi hành gia Trung Quốc, giấc mơ thiên niên kỷ bay lên bầu trời của dân tộc Trung Hoa đã được thực hiện, một loạt công nghệ cốt lõi quan trọng đã có đột phá và làm chủ thành công, bước vào con đường phát triển hàng không vũ trụ có người lái phù hợp với điều kiện Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi hành gia Trung Quốc gửi lời chúc Tết Nguyên đán từ vũ trụ
Phi hành gia Trung Quốc gửi lời chúc Tết Nguyên đán từ vũ trụ

VOV.VN - Các Phi hành gia Trung Quốc thuộc sứ mệnh không gian Thần Châu-15 vừa gửi đoạn băng hình cùng lời chúc mừng Tết Nguyên đán từ trạm vũ trụ Thiên Cung.

Phi hành gia Trung Quốc gửi lời chúc Tết Nguyên đán từ vũ trụ

Phi hành gia Trung Quốc gửi lời chúc Tết Nguyên đán từ vũ trụ

VOV.VN - Các Phi hành gia Trung Quốc thuộc sứ mệnh không gian Thần Châu-15 vừa gửi đoạn băng hình cùng lời chúc mừng Tết Nguyên đán từ trạm vũ trụ Thiên Cung.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15
Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15

VOV.VN - Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu-15 vào đêm 29/11, đưa 3 phi hành gia lên không gian trong sứ mệnh cuối cùng của giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15

VOV.VN - Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu-15 vào đêm 29/11, đưa 3 phi hành gia lên không gian trong sứ mệnh cuối cùng của giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ.

Tàu Thiên Châu-5 lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ
Tàu Thiên Châu-5 lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Trưa 12/11, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-5 (Tianzhou-5) của Trung Quốc đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ Thiên Cung chỉ trong khoảng hai giờ sau khi phóng lên, lập kỷ lục mới về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ.

Tàu Thiên Châu-5 lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ

Tàu Thiên Châu-5 lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Trưa 12/11, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-5 (Tianzhou-5) của Trung Quốc đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ Thiên Cung chỉ trong khoảng hai giờ sau khi phóng lên, lập kỷ lục mới về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ.