Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thừa Thiên Huế lừa đảo chiếm đoạt 25 tỷ đồng

VOV.VN - Với thủ đoạn mượn tiền đáo hạn ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, cán bộ ngân hàng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 18/12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Chí Thành, 31 tuổi, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy là cán bộ tín dụng tại 1 ngân hàng trên địa bàn về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, 1 nạn nhân nam trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế là khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng của Thành. Thành đã nhiều lần mượn tiền của nạn nhân này để làm thủ tục đáo hạn cho khách và rủ nạn nhân góp tiền mua bất động sản.

Do mối quan hệ thân quen, nạn nhân đã tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Thành mượn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thành không làm thủ tục đáo hạn cho khách mà dùng số tiền đó để trả nợ cá nhân. Được biết, nạn nhân đã 3 lần chuyển tiền cho Võ Chí Thành với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, với thủ đoạn mượn tiền đáo hạn ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, Võ Chí Thành đã chiếm đoạt của nhiều người khác với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Võ Chí Thành theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay, mượn, mua bán giao dịch bất động sản. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay, mượn, mua bán giao dịch bất động sản. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng giả làm “Sugar Daddy” cho ai có nhu cầu, sau đó lừa đảo lấy nhiều xe máy của các bị hại.

Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cần Thơ: Nhiều cô gái bị “Sugar Daddy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng giả làm “Sugar Daddy” cho ai có nhu cầu, sau đó lừa đảo lấy nhiều xe máy của các bị hại.

Bắt giữ đối tượng lập facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng lập facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Với thủ đoạn lập các tài khoản facebook có tên tương đồng với tên tài khoản ngân hàng, đối tượng đã lừa nhiều người dân chuyển tiền mua hàng online rồi chiếm đoạt.

Bắt giữ đối tượng lập facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng lập facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Với thủ đoạn lập các tài khoản facebook có tên tương đồng với tên tài khoản ngân hàng, đối tượng đã lừa nhiều người dân chuyển tiền mua hàng online rồi chiếm đoạt.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bị xử lý thế nào?
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng bằng các hình thức kết hợp; trong đó có 3 nhóm lừa đảo chính nhắm vào các đối tượng người cao tuổi, trẻ em, sinh viên/thanh niên, công nhân…Tùy vào mức độ của hành vi, mà đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bị xử lý thế nào?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng bằng các hình thức kết hợp; trong đó có 3 nhóm lừa đảo chính nhắm vào các đối tượng người cao tuổi, trẻ em, sinh viên/thanh niên, công nhân…Tùy vào mức độ của hành vi, mà đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể.