Khởi tố đối tượng lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (sinh năm 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong qua trình điều tra xác định: Khoảng tháng 6/2025 đến tháng 2/2026, Nguyễn Huy Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen biết với Đạt và thỏa thuận trong vài ngày thì Đạt sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận. Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này, nhiều người bị hại đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Đạt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 21/5, Đạt đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để phối hợp giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao
SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

VOV.VN - Chỉ một cú click vào đường link giả mạo hay một ứng dụng chứa mã độc, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong vài phút.

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

VOV.VN - Chỉ một cú click vào đường link giả mạo hay một ứng dụng chứa mã độc, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong vài phút.

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh
Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền chúng lập tức chặn liên lạc bị hại.

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền chúng lập tức chặn liên lạc bị hại.

Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế
Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng thông qua việc nhận “chạy việc” vào các cơ sở y tế trên địa bàn.

Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế

Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Khánh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng thông qua việc nhận “chạy việc” vào các cơ sở y tế trên địa bàn.

Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy
Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy

VOV.VN - Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền liên quan nữ CEO công ty Nhật Nam - Vũ Thị Thúy là một trong những vụ có số lượng bị hại nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 43.000 người.

Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy

Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy

VOV.VN - Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền liên quan nữ CEO công ty Nhật Nam - Vũ Thị Thúy là một trong những vụ có số lượng bị hại nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 43.000 người.