Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến dự án khu xử lý rác Hương Bình.
Dự án khu xử lý rác Hương Bình được triển khai tại xã Bình Điền, thành phố Huế, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư. Dự án khởi công năm 2018, dự kiến hoàn thành năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.
Trước đó Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Huế phát hiện dấu hiệu sai phạm tại dự án "xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn". Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Dự án được thiết kế với công suất xử lý khoảng 150 tấn rác/ngày đêm. Tuy nhiên, Thanh tra thành phố Huế xác định tiến độ thi công kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và đặt ra khó khăn trong việc xác định thời điểm đưa dự án vào vận hành.
Đáng chú ý, có sự chênh lệch lớn giữa công suất thiết kế và nguồn rác thực tế. Phần lớn rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố hiện được xử lý tại Nhà máy điện rác Phú Sơn, công suất khoảng 600 tấn/ngày đêm. Lượng rác còn lại ở các khu vực lân cận dự án chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm.
Thanh tra thành phố Huế cũng phát hiện một số tồn tại tại các gói thầu. Trong đó, một số thiết bị phòng cháy, chữa cháy đã được nghiệm thu, thanh toán nhưng không có tại công trình. Các thiết bị này được đơn vị thi công đưa về kho bảo quản.
Một số hạng mục thi công chưa đủ điều kiện nghiệm thu nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán. Qua kiểm tra, khối lượng thực tế tại một số vị trí thấp hơn khối lượng đã nghiệm thu, dẫn đến số tiền phải giảm trừ hơn 205 triệu đồng.
Tháng 4/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Huế cũng kiến nghị chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, tránh nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư công. Qua kiểm tra thực tế, nhiều hạng mục dự án vẫn dở dang; phần gia cố mái taluy tại tuyến số 2 và số 3 bị hư hỏng do mưa bão chưa được khắc phục hoàn toàn.
Tại các ô chôn lấp số 1 và số 3, lớp màng chống thấm HDPE chưa được che phủ hoàn toàn do hệ thống lưới ô địa kỹ thuật Geocell chưa hoàn thành. Một số hạng mục như nhà điều hành, nhà để xe cũng chưa hoàn tất. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Huế đề nghị chủ đầu tư rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại theo kết luận thanh tra; tăng cường bảo quản vật tư, thiết bị, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào vận hành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của ông Hà Xuân Hậu và những cá nhân liên quan.