Lừa hàng chục tỷ đồng tiền chạy việc, 8 đối tượng hầu tòa

VOV.VN -Bằng các thủ đoạn lừa chạy việc, các bị can đã lừa nhận tiền của nhiều người ở tỉnh Đắk Lắk số tiền lên tới hơn 15 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Chiều nay (10/10), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố 8 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

7 trong số 8 bị can có hộ khẩu tại thành phố Buôn Ma Thuột, 1 bị can hộ khẩu tại huyện Ea Kar. Bị can lớn tuổi nhất là Lê Thị Lý và Vũ Minh Đường (đều 71 tuổi), 6 bị can còn lại, chủ yếu trong độ tuổi từ 52 đến 65. Trong số này, bị can Trần Thị Hồng 63 tuổi, trú xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột bị truy tố với 2 tội danh là: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2015, thấy nhiều gia đình có con em là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, nhu cầu đi học của các em học sinh vào các trường khối ngành công an nhưng không đủ khả năng thi tuyển nên các đối tượng Hồng, Lý đã bịa ra thông tin về bản thân có hiều mối quan hệ với các quan chức, lãnh đạo các ngành Công an, Giáo dục và các Trường học thuộc khối Công an để xin việc, xin học. Để những người nhờ xin việc, xin học tin tưởng và giao tiền, bị cáo Hồng đã làm giả các quyết định học viên trúng tuyển, giấy báo nhập học, thông báo nhập học của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, cơ sở II tại tỉnh Đồng Nai để đưa cho các gia đình có con xin học.

Bằng các thủ đoạn vừa nêu, các bị can đã lừa nhận tiền của nhiều người ở tỉnh Đắk Lắk số tiền lên tới hơn 15 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, Trần Thị Hồng đã nhận và chiếm đoạt 4,58 tỷ đồng; Nguyễn Thị Lý chiếm đoạt số tiền 4,78 tỷ đồng; Vũ Minh Đường chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng; Lê Thị Lý chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng; Lê Thị Kim Anh chiếm đoạt hơn 890 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc Điệp chiếm đoạt 240 triệu đồng; Lê Thị Tuyết chiếm đoạt 170 triệu đồng; và Đỗ Thị Đoàn chiếm đoạt 110 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng
Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​
Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

"Nữ quái" khoe quan hệ rộng, lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng
"Nữ quái" khoe quan hệ rộng, lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu xin việc của nhiều người, Nguyễn Thị Kim Dung khoe quan hệ rộng để lừa đảo chạy án, xin việc tại các cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

"Nữ quái" khoe quan hệ rộng, lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

"Nữ quái" khoe quan hệ rộng, lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu xin việc của nhiều người, Nguyễn Thị Kim Dung khoe quan hệ rộng để lừa đảo chạy án, xin việc tại các cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Giả danh phó phòng cảnh sát ma túy để lừa đảo
Giả danh phó phòng cảnh sát ma túy để lừa đảo

Đối tượng tự giới thiệu mình là Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, có mối quan hệ rộng, để lừa một thầy tu số tiền 60 triệu đồng.

Giả danh phó phòng cảnh sát ma túy để lừa đảo

Giả danh phó phòng cảnh sát ma túy để lừa đảo

Đối tượng tự giới thiệu mình là Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, có mối quan hệ rộng, để lừa một thầy tu số tiền 60 triệu đồng.