Mời hàng trăm sinh viên dự hội thảo rồi biến khách thành "con nợ"

VOV.VN - Chỉ với chiêu trò mời khách đến nghe hội thảo rồi lấy thông tin cá nhân như hình ảnh căn cước công dân, chứng minh thư... Phạm Duy Quyền đã chiếm đoạt thành công gần 2 tỷ đồng.

Ngày 29/8, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Duy Quyền (SN 1977 ở xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng bằng hình thức vay tín dụng thông qua Công ty VietCredit.

Khác với những hình thức lừa đảo truyền thống, Quyền dùng chiêu trò mở hội thảo, mời khách tham dự, rồi lấy thông tin của khách hàng để lập khoản vay tín dụng. Theo điều tra, khoảng tháng 11/2020, Phạm Duy Quyền sử dụng mạng xã hội đăng lên các nhóm với nội dung: tuyển người nghe hội thảo về tín dụng. 

Quyền có mục đích lấy thông tin cá nhân của những người nghe, từ đó làm hồ sơ vay tiền qua Công ty VietCredit. Để thu hút sự chú ý, Quyền thông báo: “Ai đến dự sẽ được nhận 80.000 đồng”. Khi khách đến dự hội thảo, Quyền yêu cầu chụp lại chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, gửi qua số điện thoại của Quyền.

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, Quyền đã mượn danh nghĩa của một số tổ chức, cá nhân để mở hội thảo tại 2 địa điểm 229 Tây Sơn, phường Quang Trung và số 131 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội). Đối tượng mời được hàng trăm người đến tham dự, chủ yếu là sinh viên.

Những người đến dự hội thảo đều được Quyền thông báo “phải ngồi nghe từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, và trước mắt chỉ cần điểm danh bằng cách cầm chứng minh nhân dân và căn cước công dân chụp ảnh” và hướng dẫn 3 bước như sau: Chụp ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân hai mặt với thẻ nhân viên của VietCredit; Chụp ảnh với nhân viên của VietCredit; Chụp ảnh cầm 1 thẻ ATM in logo VietCredit.

Kết thúc hội thảo, Quyền tìm cách mua nhiều sim điện thoại, sử dụng các thông tin cá nhân có được rồi tự viết hợp đồng, tự ký tên của các khách hàng để làm hồ sơ vay tín dụng của Công ty VietCredit. Qua đó biến những người này thành "con nợ" cho số tiền mà Quyền chiếm đoạt. 

Cơ quan công an xác định, Phạm Duy Quyền đã sử dụng thông tin của 139 người để làm hồ sơ vay tín dụng của VietCredit, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá 3 vụ án liên quan đến tín dụng đen ở Lạng Sơn
Triệt phá 3 vụ án liên quan đến tín dụng đen ở Lạng Sơn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Triệt phá 3 vụ án liên quan đến tín dụng đen ở Lạng Sơn

Triệt phá 3 vụ án liên quan đến tín dụng đen ở Lạng Sơn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Công nhân vay tín dụng đen, cán bộ quản lý bị khủng bố, bôi nhọ danh dự
Công nhân vay tín dụng đen, cán bộ quản lý bị khủng bố, bôi nhọ danh dự

VOV.VN - Công nhân vay tín dụng đen, hàng loạt cán bộ quản lý liên tục bị đe dọa, khủng bố điện thoại đòi nợ. Đây là thực trạng đang xảy ra tại nhiều công ty trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng.

Công nhân vay tín dụng đen, cán bộ quản lý bị khủng bố, bôi nhọ danh dự

Công nhân vay tín dụng đen, cán bộ quản lý bị khủng bố, bôi nhọ danh dự

VOV.VN - Công nhân vay tín dụng đen, hàng loạt cán bộ quản lý liên tục bị đe dọa, khủng bố điện thoại đòi nợ. Đây là thực trạng đang xảy ra tại nhiều công ty trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng.

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen
Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

VOV.VN - Mô hình trả lương linh hoạt như cho người lao động ứng trước một khoản lương khi cần để tránh tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen. Bên cạnh đó với lao động tay nghề cao cũng cần nghiên cứu chế độ tiền lương phù hợp để giữ chân họ.

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

VOV.VN - Mô hình trả lương linh hoạt như cho người lao động ứng trước một khoản lương khi cần để tránh tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen. Bên cạnh đó với lao động tay nghề cao cũng cần nghiên cứu chế độ tiền lương phù hợp để giữ chân họ.