Nguyên cán bộ CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ

VOV.VN - Khánh dùng sổ đỏ giả lừa bán lô đất có diện tích 264m2 cho ông Huỳnh Cao Phú nhưng sau khi ông đặt cọc 2,5 tỷ đồng, Khánh ôm tiền trốn mất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” có liên quan đến đối tượng Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1984, quê Củ Chi), nguyên là cảnh sát giao thông của Công an thành phố.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh.

Trước đó, Nguyễn Duy Khánh bị ông Huỳnh Cao Phú, ngụ quận 7 tố cáo đã dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng. Theo ông Phú, sau một thời gian quen biết ông, Khánh cho biết mình có lô đất tại phường 5, quận 8 diện tích 264m2 cần bán gấp 8,5 tỷ đồng.

Khánh còn đưa nhiều giấy tờ sổ đỏ có liên quan đến khu đất số H00792 được Uỷ ban nhân dân quận 8 cấp ngày 16/9/2008; khu đất này thửa 26, tờ bản đồ số: 65 - BĐĐC nằm tại địa chỉ số 30 đường số 1, phường 5, quận 8. Ông Phú đồng ý mua và đặt cọc 2,5 tỷ đồng, giao kèo thời gian đi công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng. 

Tuy nhiên đến thời gian hẹn gặp mặt ở phòng công chứng thì Khánh biệt tăm. Thấy nghi ngờ, ông Phú đi tìm hiểu thì biết mình đã bị lừa, Văn Phòng đăng ký đất đai TP.HCM- Chi nhánh quận 8 cho biết toàn bộ giấy tờ trên đều là giả. Khu đất được Khánh rao bán cho ông Phú thuộc sở hữu của một người khác. Ông Phú liên hệ đòi lại tiền thì được Khánh hứa hẹn sẽ trả nhưng sau đó tiếp tục né tránh và bỏ trốn. 

Nhận được đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra xử lý. Hiện Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ địa chính lãnh 20 năm tù vì chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ
Cán bộ địa chính lãnh 20 năm tù vì chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ

Với tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Ngọc Sơn bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Cán bộ địa chính lãnh 20 năm tù vì chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ

Cán bộ địa chính lãnh 20 năm tù vì chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ

Với tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Ngọc Sơn bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Nữ quái làm giả sổ đỏ, vay thế chấp 2 tỷ đồng
Nữ quái làm giả sổ đỏ, vay thế chấp 2 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Hà Thị Hạnh làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay thế chấp của bà T số tiền 2 tỷ đồng.

Nữ quái làm giả sổ đỏ, vay thế chấp 2 tỷ đồng

Nữ quái làm giả sổ đỏ, vay thế chấp 2 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Hà Thị Hạnh làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay thế chấp của bà T số tiền 2 tỷ đồng.

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng
Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên này đã làm giả rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi bán cho hàng chục người, lừa đảo số tiền hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên tài chính huyện làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Nhân viên này đã làm giả rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi bán cho hàng chục người, lừa đảo số tiền hơn 70 tỷ đồng

Bắt một lãnh đạo xã liên quan việc cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng
Bắt một lãnh đạo xã liên quan việc cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng

VOV.VN -Trong thời gian làm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch xã Quảng Tâm cùng cấp dưới đã ký cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng cho nhiều người

Bắt một lãnh đạo xã liên quan việc cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng

Bắt một lãnh đạo xã liên quan việc cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng

VOV.VN -Trong thời gian làm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch xã Quảng Tâm cùng cấp dưới đã ký cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng cho nhiều người