Những chiến sỹ đánh án không biên giới

VOV.VN -Tội phạm công nghệ cao xảy ra ở hầu khắp các lĩnh vực, các quốc gia, quy mô, tính chất tội phạm có tác hại rất khôn lường.

Trước diễn biến phức tạp và những thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội được thành lập. Đây là đơn vị cấp phòng duy nhất trên cả nước thí điểm trực thuộc công an địa phương có chức năng phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi gây mất an ninh, an toàn thông tin, sử dụng công nghệ cao để phạm tội.

Chỉ sau thời gian ngắn thành lập, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội đã khám phá thành công hàng loạt vụ án phức tạp và nghiêm trọng. Đặc biệt, năm 2014 ghi dấu nhiều thành công của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm như vụ “nghe lén” quy mô lớn chưa từng có, trong đó Công ty Việt Hồng có hành vi cài đặt trái phép phần mềm giám sát hơn 14.000 điện thoại di động; vụ 1 đối tượng cài phần mềm tự động trừ tiền vào điện thoại của người khác, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng; triệt phá 2 tổ chức tội phạm người nước ngoài (Trung quốc và Đài Loan) giả mạo số điện thoại Công an, đe dọa, buộc bị hại nộp tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.
Các đối tượng trong sàn vàng ảo HGI được phòng PC 50 Công an Hà Nội triệu tập tại cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: Việt Cường)

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội, liên tục xảy ra các vụ lừa đảo bằng cách sử dụng điện thoại giả danh là cán bộ cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hay Tòa án thông báo cho người dân biết bản thân bị kẻ gian trộm cắp thông tin cá nhân sử dụng mục đích vi phạm pháp luật. Đồng thời đối tượng yêu cầu người dân rút toàn bộ số tiền mình có gửi vào tài khoản đối tượng cho sẵn để phục vụ điều tra. Nếu không liên quan sau 1 đến 2 ngày sẽ trả tiền. Đến thời gian trả tiền như đã hẹn không được trả, người dân mới biết bị lừa đảo.

Chị Nguyễn Thị Hương, một người dân bị lừa đảo kể lại: “9 giờ sáng họ gọi điện thoại bằng hộp thư thoại thông báo có thông tin của tòa án nhân dân triệu tập em do liên quan đến một vụ gì đó. Tâm lý của người dân cứ liên quan đến cơ quan công an hay tòa án thì rất lo lắng. Sau đó người ta yêu cầu em cung cấp hai số máy điện thoại di động em đang dùng. Thực hiện yêu cầu của họ em đã chuyển hơn 400 triệu đồng cho họ”.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, Đội trưởng Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đối tượng thường gọi điện và nói cần kiểm tra số điện thoại này thì có thể vào 1080 hay mạng intenet. Nhiều người sau khi kiểm tra đã vội tin và thực hiện bước tiếp theo của các đối tượng lừa đảo. Vì vậy, người dân nên hết sức cảnh giác nếu không vô tình sẽ tiếp tay cho loại tội phạm này.

Đến nay, Phòng Cảnh sát công nghệ cao, Công an Hà Nội đã khám phá thành công 4 vụ án, với 24 đối tượng có hành vi gọi điện, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo với số tiền lên tới trên 7 tỷ đồng. Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, tội phạm công nghệ cao xảy ra ở hầu khắp các lĩnh vực, các quốc gia, quy mô, tính chất tội phạm có tác hại rất khôn lường. Vì vậy, nếu chỉ một phút lơ là thì sẽ mất dấu tội phạm.

“Những vụ việc anh em điều tra có những trường hợp có dấu vết, chi tiết rất nhỏ nếu thiếu tập trung bỏ qua sẽ gây khó khăn rất lớn cho quá trình điều tra. Bên cạnh đó, áp lực về thời gian khiến anh em phải làm việc với cường độ chóng mặt, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Tuy nhiên, trách nhiệm, đam mê công việc chính là tiền đề để anh em vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao”.

Thượng tá Ngô Minh An, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, sự bùng nổ công nghệ thông tin là một trong những nguyên nhân khiến tình hình tội phạm liên quan đến an ninh mạng, an toàn thông tin diễn biến phức tạp. Gần đây, tội phạm công nghệ cao trong nước cũng lợi dụng mạng máy tính để gây án từ xa mà không cần giao lưu, tiếp xúc với bị hại. Với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội, lực lượng “Cảnh sát mạng” đã bí mật nắm thông tin về nhiều băng nhóm, hoạt động tội phạm, bắt giữ hàng loạt đối tượng nước ngoài trục lợi phi pháp thông qua mạng viễn thông, mạng máy tính.

Mới đây, các trinh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tốn rất nhiều công sức mới xác minh làm rõ đối tượng mang quốc tịch Nigeria giả danh quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan để lừa đảo qua mạng xã hội đồng thời bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài lập “công ty ma” sử dụng thẻ tín dụng tự chế để chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Ngô Minh An cho biết: “Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, trong thời gian tới lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội sẽ phải nỗ lực hơn nữa, tích cực hơn nữa. Đặc biệt, công tác nghiệp vụ cơ bản phải được nâng lên một bước, phải bao quát, quản lý địa bàn tốt hơn. Đồng thời phải nhanh nhạy, kịp thời phát hiện các thông tin về tội phạm, từ đó có kế hoạch đấu tranh một cách kịp thời với loại tội phạm này”.

Với những thành tích đạt được ngày 18/3/2015, tập thể phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 và ngày càng tạo được niềm tin đối với quần chúng nhân dân Thủ đô. Thành tích của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cũng như địa bàn cả nước../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Để tạo niềm tin với khách hàng, trên giao diện website, các đối tượng mạo danh đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Viettel, lừa đảo khách hàng hơn 700 triệu đồng

Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Bán hàng qua website trực tuyến, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Để tạo niềm tin với khách hàng, trên giao diện website, các đối tượng mạo danh đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Viettel, lừa đảo khách hàng hơn 700 triệu đồng

Xét xử đường dây đánh bạc trên trang mạng M88: Án cao nhất 7 năm tù
Xét xử đường dây đánh bạc trên trang mạng M88: Án cao nhất 7 năm tù

VOV.VN - Đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, số tiền sử dụng đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng

Xét xử đường dây đánh bạc trên trang mạng M88: Án cao nhất 7 năm tù

Xét xử đường dây đánh bạc trên trang mạng M88: Án cao nhất 7 năm tù

VOV.VN - Đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, số tiền sử dụng đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng

Xóa đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng
Xóa đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng

Nhập cảnh vào Việt Nam, 20 đối tượng người Trung Quốc thông qua Internet thực hiện các cuộc gọi về nước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Xóa đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng

Xóa đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng

Nhập cảnh vào Việt Nam, 20 đối tượng người Trung Quốc thông qua Internet thực hiện các cuộc gọi về nước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo
Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Với thủ đoạn lừa khách hàng trúng giải thưởng hấp dẫn trên Zalo phải chuyển trước chi phí lĩnh thưởng, nhóm này đã chiếm đoạt của nhiều người hàng trăm triệu

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Bắt khẩn cấp 3 nghi can lừa đảo trúng thưởng qua zalo

Với thủ đoạn lừa khách hàng trúng giải thưởng hấp dẫn trên Zalo phải chuyển trước chi phí lĩnh thưởng, nhóm này đã chiếm đoạt của nhiều người hàng trăm triệu

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an

VOV.VN - Đến nay, PC50 đã khám phá thành công 4 vụ án, với 24 đối tượng có hành vi gọi điện, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trên 7 tỷ đồng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an

VOV.VN - Đến nay, PC50 đã khám phá thành công 4 vụ án, với 24 đối tượng có hành vi gọi điện, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trên 7 tỷ đồng.

Bị lừa tiền ảo trên mạng, 2 bố con ép lái taxi 'đền' tiền thật
Bị lừa tiền ảo trên mạng, 2 bố con ép lái taxi 'đền' tiền thật

Công an quận Hoàng Mai đang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại phường Định Công về hành vi cướp tài sản

Bị lừa tiền ảo trên mạng, 2 bố con ép lái taxi 'đền' tiền thật

Bị lừa tiền ảo trên mạng, 2 bố con ép lái taxi 'đền' tiền thật

Công an quận Hoàng Mai đang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại phường Định Công về hành vi cướp tài sản

Nhân viên an ninh mạng tấn công web bán hàng trực tuyến
Nhân viên an ninh mạng tấn công web bán hàng trực tuyến

VOV.VN - Nhân viên an ninh mạng cùng bạn đại học thực hiện tấn công web bán hàng để lấy cắp thẻ tín dụng rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Nhân viên an ninh mạng tấn công web bán hàng trực tuyến

Nhân viên an ninh mạng tấn công web bán hàng trực tuyến

VOV.VN - Nhân viên an ninh mạng cùng bạn đại học thực hiện tấn công web bán hàng để lấy cắp thẻ tín dụng rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?
Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, giả danh Công an gọi điện thông báo nạn nhân đang bị điều tra bí mật

Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?

Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, giả danh Công an gọi điện thông báo nạn nhân đang bị điều tra bí mật

Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game
Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game

VOV.VN -Các trang web giả mạo để người chơi nhầm tưởng là trang web chính thức của Công ty cổ phần VNG.

Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game

Lập website giả mạo, lừa đảo người chơi game

VOV.VN -Các trang web giả mạo để người chơi nhầm tưởng là trang web chính thức của Công ty cổ phần VNG.