Thành phố miền Bắc Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí nặng

VOV.VN - Trong bối cảnh cơ quan môi trường và khí tượng dự báo sau giá rét miền Bắc Trung Quốc có thể xuất hiện ô nhiễm khói bụi, chính quyền thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này, đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí nặng vào sáng 25/12 và thực hiện một loạt biện pháp ứng phó.

Theo Nhật báo Thạch Gia Trang, do điều kiện khuếch tán kém, không khí thành phố này đã trở nên tồi tệ hơn từ Chủ nhật, các chất ô nhiễm liên tục tích tụ, có thể khiến chất lượng không khí trên toàn thành phố bị ô nhiễm ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng. Để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí nặng đối với sức khỏe cộng đồng, chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo ô nhiễm không khí từ màu cam lên màu đỏ - mức cao nhất kể từ 7 giờ sáng 25/12 và kích hoạt hàng loạt các biện pháp ứng phó sau khi ban bố ứng phó khẩn cấp cấp độ I đối với thời tiết ô nhiễm nặng.

Các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp giảm phát thải, trong khi các doanh nghiệp đầu ngành và trong danh sách trắng (doanh nghiệp đáng tin cậy) có thể duy trì mức sản xuất bình thường nhưng được khuyến khích tự nguyện giảm phát thải.

Trừ cứu hộ khẩn cấp, các hoạt động xây dựng như phá dỡ, phun sơn, trộn bê tông... được yêu cầu tạm dừng. Công tác vệ sinh và làm sạch trên toàn thành phố cũng phải tăng cường. Việc đốt pháo cũng như đốt rơm rạ, sinh khối và rác thải đều bị cấm tại tất cả các khu vực hành chính trong thành phố.

Các phương tiện hạng nặng được yêu cầu tránh đi vào khu vực nội đô, trong khi thành phố sẽ thực hiện các biện pháp quản lý giao thông bằng cách hạn chế biển số chẵn đối với xe cơ giới từ 7-19h hàng ngày, kể cả ngày lễ và cuối tuần.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo trẻ em, người già và người mắc các bệnh mãn tính như hô hấp, tim mạch... hạn chế hoạt động ngoài trời và mở cửa thông gió, đồng thời kêu gọi người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe điện để đi lại, giảm thiểu sử dụng các vật liệu, sản phẩm có chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như sơn, chất phủ và dung môi.

Hôm 15/12, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MEE) đã công bố kết quả tham vấn dự báo chất lượng không khí quốc gia trong nửa cuối tháng 12, cho biết vùng phía Nam và Trung khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc có thể bị ô nhiễm nghiêm trọng thời gian ngắn vào khoảng ngày 25/12, với các chất gây ô nhiễm chính là PM2.5 và PM10.

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng đưa ra dự báo tương tự khi cho biết một số khu vực nước này, trong đó có miền Bắc sẽ xuất hiện ô nhiễm khói bụi từ nhẹ đến trung bình, có nơi nghiêm trọng từ ngày 25/12.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chống chọi với lạnh giá khắc nghiệt, có nơi tuyết rơi dày 74cm
Trung Quốc chống chọi với lạnh giá khắc nghiệt, có nơi tuyết rơi dày 74cm

VOV.VN - Tuyết dày ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã phá kỷ lục, trong đó lượng tuyết tại trạm đo Văn Đăng ở thành phố Uy Hải lên tới 74 cm.

Trung Quốc chống chọi với lạnh giá khắc nghiệt, có nơi tuyết rơi dày 74cm

Trung Quốc chống chọi với lạnh giá khắc nghiệt, có nơi tuyết rơi dày 74cm

VOV.VN - Tuyết dày ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã phá kỷ lục, trong đó lượng tuyết tại trạm đo Văn Đăng ở thành phố Uy Hải lên tới 74 cm.

Bệnh đường hô hấp gia tăng ở Trung Quốc, lượng máu dự trữ khan hiếm ở nhiều nơi
Bệnh đường hô hấp gia tăng ở Trung Quốc, lượng máu dự trữ khan hiếm ở nhiều nơi

VOV.VN - Do liên tục xảy ra mưa tuyết, nhiệt độ giảm mạnh và đỉnh điểm lây nhiễm của các bệnh đường hô hấp, số lượng người hiến máu đã giảm đáng kể trên cả nước Trung Quốc, khiến các ngân hàng máu ở một số địa phương nước này gặp thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung.

Bệnh đường hô hấp gia tăng ở Trung Quốc, lượng máu dự trữ khan hiếm ở nhiều nơi

Bệnh đường hô hấp gia tăng ở Trung Quốc, lượng máu dự trữ khan hiếm ở nhiều nơi

VOV.VN - Do liên tục xảy ra mưa tuyết, nhiệt độ giảm mạnh và đỉnh điểm lây nhiễm của các bệnh đường hô hấp, số lượng người hiến máu đã giảm đáng kể trên cả nước Trung Quốc, khiến các ngân hàng máu ở một số địa phương nước này gặp thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung.

Trung Quốc: Chênh lệnh nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76 độ C
Trung Quốc: Chênh lệnh nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76 độ C

VOV.VN - Tuần qua, một đợt không khí lạnh khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở Trung Quốc, khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Chênh lệnh nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76℃. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, nhiều vùng ở nước này sẽ tiếp tục rét đậm trong tuần này.

Trung Quốc: Chênh lệnh nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76 độ C

Trung Quốc: Chênh lệnh nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76 độ C

VOV.VN - Tuần qua, một đợt không khí lạnh khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở Trung Quốc, khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Chênh lệnh nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76℃. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, nhiều vùng ở nước này sẽ tiếp tục rét đậm trong tuần này.