Phát hiện gần 100 người nước ngoài thuê khách sạn, lắp máy móc nghi lừa đảo mạng

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP.HCM đã liên tiếp phát hiện hai nhóm người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp, lắp đặt lượng lớn máy móc, thiết bị mạng quy mô lớn nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao.

Ngày 21/5, Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê trọn một khách sạn tại phường Thuận Giao, TP.HCM (trước là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc phức tạp.

Qua điều tra, đường dây này do một cặp vợ chồng cầm đầu. Nhóm này đã chi tới 315 triệu đồng mỗi tháng để thuê khách sạn làm nơi lưu trú và bố trí hệ thống máy móc cho cả nhóm hoạt động.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu khai nhận trước đây từng quản lý một ký túc xá cho công ty hoạt động tại Campuchia. Đầu tháng 5/2026, hai vợ chồng này nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đón các đối tượng khác đến tập kết tại TP.HCM. Tuy nhiên, khi chưa kịp triển khai hoạt động thì đã bị phát hiện.

Cơ quan chức năng thống kê nhóm này sở hữu khoảng 400 thiết bị điện tử gồm máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng.

Trong số 85 đối tượng bị bắt giữ, có 17 người được xác định là nhập cảnh trái phép. Các đối tượng này khai nhận đã dùng thuyền nhỏ băng qua sông, sau đó tiếp tục đi xe máy theo các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới để vào Việt Nam. Ngay sau khi đặt chân tới nơi, họ bị quản lý thu giữ hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn.

Cùng thời điểm trên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước là quận Bình Thạnh, TP.HCM) tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 11 người mang quốc tịch Trung Quốc. Trong căn hộ lưu trữ nhiều máy móc, thiết bị được kết nối mạng Internet, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cảnh báo lừa đảo khi mua cây, chim cảnh qua mạng xã hội
Cảnh báo lừa đảo khi mua cây, chim cảnh qua mạng xã hội

Ngày 13/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa làm rõ đối tượng Lê Thị Thư (SN 1993), trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ có hành vi lừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cảnh báo lừa đảo khi mua cây, chim cảnh qua mạng xã hội

Cảnh báo lừa đảo khi mua cây, chim cảnh qua mạng xã hội

Ngày 13/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa làm rõ đối tượng Lê Thị Thư (SN 1993), trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ có hành vi lừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Giăng bẫy "đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ” để lừa đảo qua mạng
Giăng bẫy "đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ” để lừa đảo qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giăng bẫy "đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ” để lừa đảo qua mạng

Giăng bẫy "đặt cọc mua xe ô tô giá rẻ” để lừa đảo qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến
Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Với 100% phiếu thuận, Quốc hội Campuchia đã chính thức thông qua dự luật mới nhằm xóa sổ các "hang ổ" lừa đảo quốc tế, thực hiện cam kết làm sạch không gian mạng trước thời hạn tháng 4/2026.

Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến

Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Với 100% phiếu thuận, Quốc hội Campuchia đã chính thức thông qua dự luật mới nhằm xóa sổ các "hang ổ" lừa đảo quốc tế, thực hiện cam kết làm sạch không gian mạng trước thời hạn tháng 4/2026.