Tạm giam 5 thanh niên vụ xô xát ở quán karaoke làm 1 người chết

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra trong vụ xô xát làm 1 người chết ở quán karaoke

Ngày 23/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người liên quan vụ xô xát làm 1 người tử vong xảy ra tại quán karaoke Điểm Hẹn (xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương) hôm 14/4.

Bị can Phạm Quang Đạt (SN 1999, trú tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương) bị khởi tố về tội “Giết người”.

Các bị can: Phạm Minh Tân (SN 1992); Vũ Văn Thiện (SN 1991); Vũ Đình Quyên (SN 1994); Nguyễn Công Huân (SN 1993) cùng trú tại trú tại xã Thanh Tân, huyện  Kiến Xương) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 21h50'  ngày 14/4, tại quán karaoke Điểm Hẹn có địa chỉ tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên cùng đến quán hát.

Hậu quả, anh Phạm Đức Lành (SN 1973, trú tại tổ 11, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) bị thương, tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Hoàng Văn Chung (SN 1972, trú tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) bị thương, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Kiến Xương phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền cơ sở tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra làm rõ vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Phạm Quang Đạt là nghi phạm dùng hung khí chém tử vong anh Phạm Đức Lành.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 bị cáo lĩnh án tù liên quan vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết
3 bị cáo lĩnh án tù liên quan vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

VOV.VN -Về dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho người bị hại về tinh thần, mai táng phí, chu cấp cho con cái nạn nhân đến năm 18 tuổi.

3 bị cáo lĩnh án tù liên quan vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

3 bị cáo lĩnh án tù liên quan vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

VOV.VN -Về dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho người bị hại về tinh thần, mai táng phí, chu cấp cho con cái nạn nhân đến năm 18 tuổi.

Xét xử vụ cháy quán karaoke: Thợ hàn xì chưa có chứng chỉ hành nghề
Xét xử vụ cháy quán karaoke: Thợ hàn xì chưa có chứng chỉ hành nghề

VOV.VN - Bị cáo Tuấn khai, chưa có chứng chỉ hành nghề, học mót từ người khác nên mong HĐXX xem xét vì bản thân chỉ là lao động làm công ăn lương.

Xét xử vụ cháy quán karaoke: Thợ hàn xì chưa có chứng chỉ hành nghề

Xét xử vụ cháy quán karaoke: Thợ hàn xì chưa có chứng chỉ hành nghề

VOV.VN - Bị cáo Tuấn khai, chưa có chứng chỉ hành nghề, học mót từ người khác nên mong HĐXX xem xét vì bản thân chỉ là lao động làm công ăn lương.

Nữ chủ quán karaoke lĩnh 9 năm tù liên quan vụ cháy làm 13 người chết
Nữ chủ quán karaoke lĩnh 9 năm tù liên quan vụ cháy làm 13 người chết

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Diệu Linh - Nữ chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội bị tuyên mức án 9 năm tù giam liên quan vụ cháy làm 13 người chết.

Nữ chủ quán karaoke lĩnh 9 năm tù liên quan vụ cháy làm 13 người chết

Nữ chủ quán karaoke lĩnh 9 năm tù liên quan vụ cháy làm 13 người chết

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Diệu Linh - Nữ chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội bị tuyên mức án 9 năm tù giam liên quan vụ cháy làm 13 người chết.

Xét xử vụ cháy karaoke: Nữ chủ quán bị đề nghị 10 - 11 năm tù
Xét xử vụ cháy karaoke: Nữ chủ quán bị đề nghị 10 - 11 năm tù

VOV.VN - Nữ chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù.

Xét xử vụ cháy karaoke: Nữ chủ quán bị đề nghị 10 - 11 năm tù

Xét xử vụ cháy karaoke: Nữ chủ quán bị đề nghị 10 - 11 năm tù

VOV.VN - Nữ chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù.

Vụ cháy quán karaoke: Đại diện bị hại yêu cầu bồi thường hàng tỷ đồng
Vụ cháy quán karaoke: Đại diện bị hại yêu cầu bồi thường hàng tỷ đồng

VOV.VN - Gia đình bị hại yêu cầu được bồi thường tổn thất về vật chất, tinh thần cùng chi phí chu cấp cho con trẻ đi học lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ cháy quán karaoke: Đại diện bị hại yêu cầu bồi thường hàng tỷ đồng

Vụ cháy quán karaoke: Đại diện bị hại yêu cầu bồi thường hàng tỷ đồng

VOV.VN - Gia đình bị hại yêu cầu được bồi thường tổn thất về vật chất, tinh thần cùng chi phí chu cấp cho con trẻ đi học lên đến hàng tỷ đồng.