Tạm giữ kẻ mạo danh Công an để xin xe vi phạm

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Đào Minh Tuấn khai nhận đặt mua “số hiệu giả” qua mạng của một người không quen biết, với số tiền là 300 nghìn đồng.

8h sáng nay (9/9), trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thì tổ Công tác Đội CSGT số 6 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Đối tượng Đào Minh Tuấn tại cơ quan công an.

Khi tổ công tác đang tiến hành lập biên bản vi phạm, thì một thanh niên khác đến “xưng danh” là Đào Minh Tuấn, lãnh đạo một phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội và đưa ra một số hiệu CAND để xin bỏ qua lỗi vi phạm cho nam thanh niên.

Nghi vấn đối tượng không phải là cán bộ Công an, Tổ công tác đã tiến hành xác minh nhanh và phối hợp Công an phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm làm việc với đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Đào Minh Tuấn (SN 1985; trú tại Chí Linh, Hải Dương) đã thừa nhận mình không phải là cán bộ Công an, Tuấn đã đặt mua “số hiệu giả” qua mạng của một người không quen biết, với số tiền là 300 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an Cổ Nhuế 1 tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.

Mạo danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Ở Cần Thơ có tình trạng có một số đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát PCCC gọi điện thoại yêu cầu mua sách, tài liệu tập huấn PCCC.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người bị lừa bởi kẻ mạo danh công an
Nhiều người bị lừa bởi kẻ mạo danh công an

VOV.VN -Một số người dân trên địa bàn TP.Hạ Long, Quảng Ninh nhận được điện thoại từ các đối tượng mạo danh công an đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người bị lừa bởi kẻ mạo danh công an

Nhiều người bị lừa bởi kẻ mạo danh công an

VOV.VN -Một số người dân trên địa bàn TP.Hạ Long, Quảng Ninh nhận được điện thoại từ các đối tượng mạo danh công an đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh công an để lừa đảo
Mạo danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Ở Cần Thơ có tình trạng có một số đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát PCCC gọi điện thoại yêu cầu mua sách, tài liệu tập huấn PCCC.

Mạo danh công an để lừa đảo

Mạo danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Ở Cần Thơ có tình trạng có một số đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát PCCC gọi điện thoại yêu cầu mua sách, tài liệu tập huấn PCCC.

Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn
Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn

VOV.VN - Đỉnh mạo danh là công an, lừa một phụ nữ ở Lạng Sơn để vay tiền, mượn ô tô rồi đem cầm cố.

Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn

Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn

VOV.VN - Đỉnh mạo danh là công an, lừa một phụ nữ ở Lạng Sơn để vay tiền, mượn ô tô rồi đem cầm cố.