Bà Trương Thị Mai đánh giá cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết TW 5 khóa 10 của Hà Nội

VOV.VN - Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao năng lực cụ thể hóa Nghị quyết để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra của Hà Nội.

Tại buổi làm việc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa 10, Đảng bộ thành phố đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và phát triển công nghiệp văn hóa; 2 chỉ thị về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quy hoạch, quản lý quy hoạch...

Thành ủy cũng đã chỉ đạo đầu tư đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô nhằm tạo động lực phát triển; tập trung thực hiện cải tạo chung cư cũ vừa cải thiện đời sống người dân, diện mạo đô thị; tập trung đầu tư nhằm tạo đột phá trên 3 lĩnh vực: giáo dục, y tế và văn hóa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Thành ủy đã đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị đảm bảo tính khoa học, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thành phố, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ. Gần đây nhất, ngay sau Đại hội 17, Thành ủy đã ra một loạt các Nghị quyết và các chủ trương rất quan trọng. Cụ thể là ban hành Nghị quyết số 04 của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Thứ 2 là ban hành Nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô”.

Phát biểu kết luận Hội nghị khảo sát, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đối với hoạt động của hệ thống Chính trị” chiều 12/4, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, cả 5 phương thức lãnh đạo của Đảng đều thực hiện tốt gắn với đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đạt kết quả nổi bật. Trong đó nhấn mạnh năng lực cụ thể hóa để phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Nội, Hà Nội đã có những nghị quyết riêng để giải quyết những vấn đề đặt ra của thành phố. Đặc biệt Hà Nội đã tăng cường rà soát, sửa đổi quy chế làm việc và kiểm tra giám sát việc thực hiện. Nhấn mạnh Hà Nội có nhiều đặc trưng, vừa là Thủ đô của đất nước, Hà Nội còn là Đảng bộ lớn nhất với số lượng đảng viên lớn nhất nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Đảng và nhân dân cả nước đặt yêu cầu rất cao đối với Thủ đô Hà Nội và kỳ vọng cao vào sự phát triển của Thủ đô:

 “Cả nước có trách nhiệm với sự phát triển của Thủ đô, chứ không phải chỉ riêng Thủ đô có trách nhiệm với Thủ đô. Làm sao để xứng đáng là Đảng bộ của Thủ đô Hà Nội. Đổi mới phương thức lãnh đạo là 1 trong 10 nội dung của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực vị thế lãnh đạo của Đảng cầm quyền, vì vậy chúng tôi rất mong muốn Hà Nội tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, những kết quả đạt được, cũng như khắc phục được hạn chế để tiếp tục đổi mới có hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo cho đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống có được sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân để Hà Nội tiếp tục có bước phát triển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Trương Thị Mai làm việc với Thành ủy Cần Thơ
Bà Trương Thị Mai làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN - Buổi làm việc nhằm nghiên cứu, khảo sát để chuẩn bị cho công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Bà Trương Thị Mai làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN - Buổi làm việc nhằm nghiên cứu, khảo sát để chuẩn bị cho công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

VOV.VN - Sáng nay 9/10, Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm.

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

VOV.VN - Sáng nay 9/10, Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm.