Cặp vợ chồng dùng tiền giả đi mua giò, lộ ra hàng tỷ đồng

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt giữ một cặp vợ chồng để điều tra về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Ngày 3/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Quách Thị Huyền (SN 1976) và chồng là Lê Quốc Bảo (SN 1986), đều cư trú ở TPHCM.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thông tin về việc các đối tượng có dấu hiệu tiêu thụ tiền giả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở khu vực miền núi.

Quá trình theo dõi, vào khoảng 19h ngày 3/9, cơ quan chức năng phát hiện vợ chồng Bảo đi ô tô biển kiểm soát 51H-247.41 từ tỉnh Hòa Bình sang Thanh Hóa. Khi đến thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy thì vào một quán ven đường sử dụng tiền giả mua 2 cái giò với giá 130.000 đồng.

Tại đây, vợ chồng Bảo sử dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để đưa cho chủ quán, sau đó nhận lại 370.000 đồng tiền thật.

Khi bị phát hiện, 2 đối tượng đã đưa ra những lý do để đối phó với lực lượng chức năng.

Quá trình kiểm tra, công an thu giữ trong người và phương tiện của 2 đối tượng nói trên 206 triệu đồng tiền giả. Khám xét chỗ ở của cặp vợ chồng, công an thu giữ 1 tỷ đồng tiền giả, đều mệnh giá 500.000 đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ thêm 2,3 tỷ đồng tiền giả đều loại mệnh giá 500.000 đồng được Huyền cất giấu tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Sau vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và thưởng nóng 40 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, bắt giữ và điều tra làm rõ các đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con rể cùng gia đình vợ sản xuất, lưu hành tiền giả số lượng lớn lĩnh án nặng
Con rể cùng gia đình vợ sản xuất, lưu hành tiền giả số lượng lớn lĩnh án nặng

Do ham lợi bất chính, Khang đã cùng vợ, mẹ vợ, em vợ làm tiền giả đem đi tiêu thụ. Hành vi của các bị cáo đã phải trả giá bằng bản án đích đáng của tòa.

Con rể cùng gia đình vợ sản xuất, lưu hành tiền giả số lượng lớn lĩnh án nặng

Con rể cùng gia đình vợ sản xuất, lưu hành tiền giả số lượng lớn lĩnh án nặng

Do ham lợi bất chính, Khang đã cùng vợ, mẹ vợ, em vợ làm tiền giả đem đi tiêu thụ. Hành vi của các bị cáo đã phải trả giá bằng bản án đích đáng của tòa.

Khởi tố nhiều bị can có liên quan đến đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả
Khởi tố nhiều bị can có liên quan đến đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả

VOV.VN - Công an tỉnh Bến Tre vừa quyết định khởi tố 04 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Khởi tố nhiều bị can có liên quan đến đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả

Khởi tố nhiều bị can có liên quan đến đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả

VOV.VN - Công an tỉnh Bến Tre vừa quyết định khởi tố 04 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật
Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

VOV.VN -  Thông qua mạng xã hội Facebook, Dương Hoàng Hà lấy tiền thật 2 triệu đồng để mua được 20 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng rồi dùng tiền giả, xen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch Viettel chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt tiền thật.

Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

VOV.VN -  Thông qua mạng xã hội Facebook, Dương Hoàng Hà lấy tiền thật 2 triệu đồng để mua được 20 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng rồi dùng tiền giả, xen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch Viettel chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt tiền thật.