Triệu tập nam thanh niên đăng tin xuyên tạc khu cách ly dịch Covid-19

VOV.VN - H. lên mạng đăng tải những thông tin xuyên tạc về khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh khiến dư luận hoang mang.

Ngày 22/3, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệu tập nam thanh niên đã đăng tải những nội dung xuyên tạc về khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 20/3 trên facebook P.H.H đã đăng tải với nội dung: “Ae (anh em) Hương Khê cứ yên tâm nhé. Chúng tôi đã đào hố tập thể cho ae (anh em) rồi” kèm theo hình ảnh công tác chuẩn bị khu cách ly của lực lượng chức năng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bài viết đã thu hút được hàng trăm lượt like, bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin được đăng tải này.

P.H.H tại cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện hương Khê đã chủ trì phối hợp tiến hành xác minh, triệu tập P.H.H (SN 1996, trú tại thị trấn Hương Khê) là chủ nhân của Facebook “P.H.H” có đăng tải nôi dung thông tin trên.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, H khai nhận: Vào lúc 8h ngày 20/3, người này nhận lắp đặt thiết bị điện tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện (xã Hương Bình, Hương Khê). Tại đây H. đã lấy điện thoại của mình để chụp các hình ảnh chuẩn bị của lực lượng chức năng mà không được sự cho phép. Khoảng hơn 12h thì H. đăng tải với nội dung trên.

Đến 19h20, khi mở điện thoại ra, thấy bài viết của mình thu hút nhiều lượt like, chia sẻ, bình luận, H. cũng đã bình luận tương tác nhiều về nội dung trên. Tại cơ quan công an, H. đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin sai sự thật làm hoang mang đối với những người về cách ly trên địa bàn cũng như người thân của họ, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang lập hồ sơ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt 3 chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về Covid-19
Xử phạt 3 chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về Covid-19

VOV.VN -Chiều 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã mời 3 chủ tài khoản mạng xã hội Facebook lên làm việc vì đăng thông tin sai về dịch Covid-19

Xử phạt 3 chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về Covid-19

Xử phạt 3 chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về Covid-19

VOV.VN -Chiều 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã mời 3 chủ tài khoản mạng xã hội Facebook lên làm việc vì đăng thông tin sai về dịch Covid-19

Tung tin tránh xa nơi cách ly, chủ facebook bị phạt 10 triệu đồng
Tung tin tránh xa nơi cách ly, chủ facebook bị phạt 10 triệu đồng

VOV.VN -Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xử phạt 10 triệu đồng một người về hành vi đăng tải thông tin thất thiệt về dịch COVID-19

Tung tin tránh xa nơi cách ly, chủ facebook bị phạt 10 triệu đồng

Tung tin tránh xa nơi cách ly, chủ facebook bị phạt 10 triệu đồng

VOV.VN -Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xử phạt 10 triệu đồng một người về hành vi đăng tải thông tin thất thiệt về dịch COVID-19

Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang y tế trên facebook
Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang y tế trên facebook

VOV.VN - Đối tượng lên Facebook rao bán khẩu trang y tế giá rẻ, lừa các nạn nhân chuyển tiền, sau đó chặn Facebook không liên lạc.

Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang y tế trên facebook

Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang y tế trên facebook

VOV.VN - Đối tượng lên Facebook rao bán khẩu trang y tế giá rẻ, lừa các nạn nhân chuyển tiền, sau đó chặn Facebook không liên lạc.