Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm

VOV.VN -Nhiều người đã đưa tiền cho gã “trưởng phòng đào tạo nhân lực” của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để nhờ chạy việc.

Ngày 25/11, TAND TP HCM đã đưa bị cáo Lê Hữu Phước (52 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM) ra xét xử sơ thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Phước không có nghề nghiệp nhưng lúc nào cũng tự xưng mình là trưởng phòng đào nhân lực thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Phước luôn ăn mặc bảnh bao, ra dáng công chức nên khiến nhiều người lầm tin.

Sau đó, Phước còn nói rằng mình có thể xin cho bất kỳ ai vào làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều người nghe vậy nên đã nhờ Phước xin việc dùm.

 
Tính từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2013 đã có đến 12 người đưa tiền cho Phước để nhờ “chạy” vào các vị trí làm việc trong sân bay Tân Sơn Nhất như: Tiếp viên hàng không, nhân viên an ninh soi chiếu, nhân viên quản lý đường bay…

Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền gần 1 tỷ đồng của các bị hại, Phước đã chiếm đoạt rồi cố tình lẩn tránh và sau đó bỏ trốn.

Biết mình bị gạt nhiều người đã làm đơn tố cáo Phước gửi đến cơ quan công an. Ngay sau đó, Phước đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Phước thừa nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình. Về phía các bị hại, HĐXX cũng đã nhắc nhở, khuyên giải vì hành vi xin việc của các bị hại là không trung thực qua đó tiếp tay cho các kẻ xấu chiếm đoạt tài sản.

Sau giờ nghị án, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phước mức án 13 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng
Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng

Nói mình có quan hệ rộng để lấy lòng tin, Hải đưa ra nhiều kế hoạch rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người.

Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng

Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng

Nói mình có quan hệ rộng để lấy lòng tin, Hải đưa ra nhiều kế hoạch rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người.

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo
Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Không có công ăn việc làm, Hợp thường lân la đến các nơi tổ chức sự kiện và giả danh là cán bộ cao cấp của tỉnh hoặc Chính phủ để lửa đảo.

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Không có công ăn việc làm, Hợp thường lân la đến các nơi tổ chức sự kiện và giả danh là cán bộ cao cấp của tỉnh hoặc Chính phủ để lửa đảo.

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo
Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

VOV.VN -Dũng đã nhận 400 triệu đồng của 3 người dân để “chạy” việc rồi chiếm đoạt.

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

VOV.VN -Dũng đã nhận 400 triệu đồng của 3 người dân để “chạy” việc rồi chiếm đoạt.

Giả danh Thứ trưởng Y tế lừa đảo: Đại biểu Quốc hội nói gì?
Giả danh Thứ trưởng Y tế lừa đảo: Đại biểu Quốc hội nói gì?

VOV.VN - Khi lòng tin của người dân dành cho những người giả danh nhiều như vậy phần nào cũng đang thể hiện pháp luật của chúng ta chưa thực sự nghiêm minh

Giả danh Thứ trưởng Y tế lừa đảo: Đại biểu Quốc hội nói gì?

Giả danh Thứ trưởng Y tế lừa đảo: Đại biểu Quốc hội nói gì?

VOV.VN - Khi lòng tin của người dân dành cho những người giả danh nhiều như vậy phần nào cũng đang thể hiện pháp luật của chúng ta chưa thực sự nghiêm minh