Covid-19 giảm mạnh, Pháp tính bỏ quy định đeo khẩu trang từ giữa tháng 3/2022 

VOV.VN - Viện Pasteur Pháp ngày 17/2 dự báo số người Pháp phải nhập viện điều trị và hồi sức tích cực do Covid-19 sẽ giảm mạnh vào đầu tháng 3/2020. Bộ Y tế Pháp cho biết nước này có thể bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra thẻ vaccine vào giữa tháng 3 tới nếu các dự báo là chính xác.

Trong dự báo triển vọng tình hình dịch bệnh mới công bố, Viện Pasteur Pháp bày tỏ lạc quan làn sóng dịch thứ 5 tại Pháp sẽ sớm được khống chế. Theo cơ quan này, kể từ đầu tháng 3/2022, số bệnh nhân phải nhập viện mới mỗi ngày sẽ giảm mạnh từ mức tăng gần 2.000 ca hiện nay xuống chỉ còn khoảng 500 ca. Số ca phải hồi sức tích cực tăng trung bình gần 230 ca/ngày cũng giảm còn khoảng 70 ca.

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, Pháp ngày 17/2 ghi nhận hơn 92.000 ca mới mắc Covid-19 và là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm xuống dưới mức 100.000 ca/ngày.         

Bộ trưởng Y tế Pháp Oliviet Véran cho biết nước này có thể bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra thẻ vaccine vào giữa tháng 3 tới nếu hội đủ 2 tiêu chí. Đầu tiên là các bệnh viện không còn ở trong tình trạng quá tải, cụ thể là tổng số ca phải hồi sức tích cực chỉ còn dao động từ 1.000-1.500 trường hợp, và thứ hai là tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục đà suy giảm 50% sau mỗi tuần như hiện nay. Tuy nhiên, ông Olivier Veran cũng nhấn mạnh, đối với những địa điểm có nguy cơ cao như hộp đêm hay vũ trường thì việc bỏ các quy định trên sẽ được thực hiện muộn hơn.

Theo Giáo sư Jean-Francois Delfraissy, Chủ tịch Hội đồng khoa học Pháp, kế hoạch bỏ quy định về thẻ vaccine vào cuối tháng 3/2020 là hoàn toàn khả thi nếu tình hình tiếp tục diễn biến khả quan. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng cần phải có chiến lược mới sống chung với dịch bệnh bởi sẽ cần nhiều thời gian để Covid-19 trở thành một bệnh đặc hữu và vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Giáo sư Bruno Megarbane, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực thuộc bệnh viện công Lariboisière de Paris cũng bày tỏ lạc quan thận trọng: “Phần lớn người dân Pháp đã được trang bị một lớp miễn dịch bảo vệ nhờ tiêm phòng vaccine hoặc đã từng nhiễm virus, nhất là nhiễm biến thể Omicron ít nguy hiểm hơn. Lớp miễn dịch bảo vệ này sẽ mang lại yên tâm và giúp cuộc sống bình thường trở lại trong một thời gian nhất định, nhưng không có nghĩa là mọi nguy cơ đã bị loại trừ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục gỡ hạn chế, Pháp trở lại cuộc sống bình thường trước dịch Covid-19
Tiếp tục gỡ hạn chế, Pháp trở lại cuộc sống bình thường trước dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 16/2, Pháp tiếp tục gỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 giai đoạn 2 trong bối cảnh làn sóng dịch thứ 5 dần được khống chế. Người dân Pháp cũng đang dần trở lại cuộc sống bình thường nhờ chiến dịch tiêm phòng được đẩy mạnh.

Tiếp tục gỡ hạn chế, Pháp trở lại cuộc sống bình thường trước dịch Covid-19

Tiếp tục gỡ hạn chế, Pháp trở lại cuộc sống bình thường trước dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 16/2, Pháp tiếp tục gỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 giai đoạn 2 trong bối cảnh làn sóng dịch thứ 5 dần được khống chế. Người dân Pháp cũng đang dần trở lại cuộc sống bình thường nhờ chiến dịch tiêm phòng được đẩy mạnh.

Biểu tình bằng ô tô lan rộng ở Pháp để phản đối tiêm chủng Covid-19
Biểu tình bằng ô tô lan rộng ở Pháp để phản đối tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Nước Pháp hôm 12/2 chứng kiến phong trào biểu tình bằng xe ô tô để phản đối các quy định y tế về phòng dịch và tiêm vaccine mang tên “Đoàn xe tự do” trên khắp cả nước. Hàng ngàn cảnh sát được huy động để đối phó biểu tình ở Paris.

Biểu tình bằng ô tô lan rộng ở Pháp để phản đối tiêm chủng Covid-19

Biểu tình bằng ô tô lan rộng ở Pháp để phản đối tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Nước Pháp hôm 12/2 chứng kiến phong trào biểu tình bằng xe ô tô để phản đối các quy định y tế về phòng dịch và tiêm vaccine mang tên “Đoàn xe tự do” trên khắp cả nước. Hàng ngàn cảnh sát được huy động để đối phó biểu tình ở Paris.

Các nước bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19, nhiều chuyên gia lo ngại
Các nước bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19, nhiều chuyên gia lo ngại

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều quốc gia như Mỹ và một số nước EU bắt đầu dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế khi tình hình Covid-19, nhất là số ca nhập viện, có dấu hiệu giảm. Điều này đã dấy lên hy vọng đại dịch đang đi đến hồi kết sau khi nhân loại trải qua hơn 2 năm đau thương và mất mát.

Các nước bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19, nhiều chuyên gia lo ngại

Các nước bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19, nhiều chuyên gia lo ngại

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều quốc gia như Mỹ và một số nước EU bắt đầu dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế khi tình hình Covid-19, nhất là số ca nhập viện, có dấu hiệu giảm. Điều này đã dấy lên hy vọng đại dịch đang đi đến hồi kết sau khi nhân loại trải qua hơn 2 năm đau thương và mất mát.