Vụ 5 “hiệp sĩ” bị đâm thương vong, cơ quan công an khởi tố 3 đối tượng

VOV.VN- Vụ 5 "hiệp sĩ" bắt băng trộm xe SH bị đâm thương vong, Cơ quan CSĐT cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng.

Liên quan đến vụ 5 "hiệp sĩ" bắt băng trộm xe SH bị đâm thương vong, thông tin trên báo Công an TP.HCM chiều 17/5 cho biết: Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng vừa bị bắt giữ. Cả ba đều là những kẻ cộm cán và có tiền án, tiền sự. Trong ảnh, ba đối tượng Tài, Phú và Hùng bị công an bắt giữ. (Ảnh : Công an nhân dân)
Theo đó, Nguyễn Tấn Tài (tức Tài “mụn”) và Nguyễn Hoàng Châu Phú là hai đối tượng chính trực tiếp gây ra vụ trọng án đâm chết hai “hiệp sĩ” và 3 "hiệp sĩ" bị thương nặng, bị khởi tố tội "trộm cắp tài sản" và giết người". Còn Ngô Văn Hùng bị khởi tố về tội “che giấu tội phạm” khi giúp Tài lẩn trốn. Trong ảnh, hai đối tượng Phú và Tài "Mụn" tại cơ quan công an. (Ảnh: Dân trí)
Cả 3 đối tượng này đều đã từng “vào tù, ra khám”. Trong đó, “Tài mụn” có 1 tiền án về “trộm cắp tài sản” và 1 tiền sự về hành vi “đánh bạc”. Đối tượng đồng phạm với Tài là Phú cũng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hùng cũng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Tuy nhiên, Hùng không phải là bạn tù với Tài như các báo đăng tải mà Tài quen biết với vợ của Hùng qua mạng xã hội. Tronh ảnh, đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: SGGP)

Liên quan vụ án dâm ô ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tối 17/5, ông Nguyễn Văn Hiến, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Thẩm phán tuyên án treo cho Nguyễn Khắc Thủy đã bị đình chỉ nhiệm vụ. "TAND tỉnh tạm đình chỉ nhiệm vụ để kiểm điểm trách nhiệm phiên tòa do ông Huỳnh Ngọc Thiện làm chủ tọa gây ra nhiều dư luận. Còn việc đúng, sai thế nào thì các cấp thẩm quyền sẽ xem xét", ông Hiến cho hay (Thông tin trên tờ Vnexpress)
Con gái chém chết mẹ ruột rồi nhảy cầu tự tử: Theo đó, khoảng 6h ngày 17/5, Công an phường Việt Hưng nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại khu nhà dành cho người thu nhập thấp Sài Đồng. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Cao Thị T. (SN 1947, trú phường Việt Hưng) tử vong cho con gái chém nhiều nhát vào đầu và mặt. Trong ảnh, tòa nhà mẹ con bà T. ở. (Ảnh: Hoàng Thái).

Liên quan đến xét xử vụ án chạy thận, ngày 17/5, HĐXX không chấp nhận đề nghị của luật sư Nguyễn Văn Chiến  (Ls bào chữa cho Bs Hoàng Công Lương) về việc mời bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh với tư cách là nhà chuyên môn trả lời các vấn đề liên quan đến thận nhân tạo và hệ thống RO, để góp phần làm rõ tình tiết, bản chất vụ án. Trong ảnh, Luật sư Nguyễn Văn Chiến (đang đứng) tại phiên tòa. (Ảnh: Lê Tùng)

Ở một diễn biến khác của phiên tòa, sáng 17/5, chủ tọa phiên tòa đã đề nghị cho luật sư Trần Vũ Hải (bảo vệ cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) ra ngoài phòng xét xử để đảm bảo trật tự trong phiên tòa. Trong ảnh, các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Lê Tùng)
Khống chế người đàn ông dùng kéo đâm vợ cũ trọng thương: Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. bán giày dép trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Được biết, chị H. và chồng là Phạm Đức H. đã ly hôn được 1 năm nhưng do tranh chấp quyền nuôi con nên H. đã dùng dao, kéo đâm vợ là chị H. nhiều nhát. Trong ảnh, đối tượng H. bị người dân khống chế giao cho cơ quan công an.(Ảnh: Phú Sỹ)
Camera ghi lại 2 tên trộm ngang nhiên vào chùa khiêng hòm công đức: Ngày 17/5, ông Nguyễn Đình Thông – Trưởng công an xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận thông tin trên và cho biết phía công an xã đã lập biên bản sự việc đồng thời báo cáo lên công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh, hai đối tượng khiêng hòm công đức ra ngoài. (Ảnh: Nhật Minh)

 

Giấu 1000 viên thuốc lắc vào loa thùng: Theo đó, đối tượng bị bắt là Nguyễn Viết Thường (29 tuổi). Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 136g Ketamin được giấu kĩ trong chiếc loa thùng. Tại đây, Thường khai nhận, mua số ma tuý trên từ TP.Hồ Chí Minh, sau đó cất giấu vào chiếc loa thùng rồi gửi xe khách ra Thanh Hoá để tiêu thụ. Trong ảnh, đối tượng Thường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Hạ Thiên)

Vác súng đi giải quyết nợ nần: Trước đó, ngày 8/5, do mâu thuẫn nợ nần lô đề với Mai Xuân Tài (28 tuổi, trú tại khu tái định cư, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa),  đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "ma") đã sai 5 đàn em của mình, mang súng bắn đạn hoa cải đi giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau đó, các đối tượng đã dùng súng bắn anh Tài khiến anh này bị trúng đạn ở vùng bụng và đùi phải. Trong ảnh, quyết định truy nã đối tượng Đạt (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm cả phụ nữ đang có thai: Đối tượng bị bắt là Dương Văn Thắng (34 tuổi, quê Kiên Giang). Trước đó, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhận được đơn tố cáo của hai người phụ nữ tố việc mình bị đối tượng Thắng dở trò đồi bại. Trong ảnh, đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Minh Anh)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Con gái chém chết mẹ ruột rồi nhảy cầu tự tử
Hà Nội: Con gái chém chết mẹ ruột rồi nhảy cầu tự tử

VOV.VN -Sau khi chém chết mẹ ruột, hung thủ chạy xe ra cầu nhảy sông tự vẫn nhưng lực lượng công an đã kịp thời cứu vớt.

Hà Nội: Con gái chém chết mẹ ruột rồi nhảy cầu tự tử

Hà Nội: Con gái chém chết mẹ ruột rồi nhảy cầu tự tử

VOV.VN -Sau khi chém chết mẹ ruột, hung thủ chạy xe ra cầu nhảy sông tự vẫn nhưng lực lượng công an đã kịp thời cứu vớt.

Diễn biến mới vụ đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong ở TPHCM
Diễn biến mới vụ đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong ở TPHCM

VOV.VN -Nguồn tin từ Công an TPHCM xác nhận thông tin, đối tượng Ngô Văn Hùng không phải là bạn tù của Tài “Mụn” như thông tin trên các báo mạng đăng tải

Diễn biến mới vụ đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong ở TPHCM

Diễn biến mới vụ đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong ở TPHCM

VOV.VN -Nguồn tin từ Công an TPHCM xác nhận thông tin, đối tượng Ngô Văn Hùng không phải là bạn tù của Tài “Mụn” như thông tin trên các báo mạng đăng tải