Xe chở rác chạy giờ cấm tông chết nam sinh: Tài xế lĩnh 42 tháng tù

VOV.VN - Bị cáo Lê Hoàng Lê lĩnh 42 tháng tù sau khi để xảy ra vụ việc lái xe chở rác tông chết nam sinh.

Sáng 11/1, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) tuyên án đối với bị cáo Lê Hoàng Lê (SN 1981, ở Sóc Sơn, Hà Nội) phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trong phiên tòa trước, đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Lê là 30-36 tháng tù. Trong khi đó, tại buổi tuyên án sáng nay, HĐXX tuyên phạt Lê Hoàng Lê án 3 năm 6 tháng tù (42 tháng tù), cấm hành nghề lái xe trong 5 năm sau thi hành án.

Đối với ông Nguyễn Tiến Trung (sinh năm 1956, nhân viên giám sát Hợp tác xã Thành Công) và ông Nguyễn Ngọc Phương (cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân), HĐXX cho rằng họ nhận thức rõ sai phạm của mình khi kí khống lệnh vận chuyển, tạo điều kiện cho tài xế Lê lái xe chở rác vào giờ cấm.

HĐXX yêu cầu HTX Thành Công bồi thường cho gia đình nạn nhân 514 triệu đồng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của 2 người trên không phải nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

“Tài xế Lê có quyền từ chối nhưng vẫn lái xe nên phải tự chịu trách nhiệm về tai nạn”, HĐXX cho hay.

Hai người này không bị truy tố nhưng HĐXX cho rằng, cần kiến nghị với UBND TP Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân có các biện pháp để ngăn chặn việc xe chở rác đi sai giờ, đồng thời đánh giá năng lực nhà thầu HTX Thành Công trong vận chuyển rác.

HĐXX nhận định, tại tòa, Lê khai thành khẩn có "mức độ". Luật sư bào chữa của Lê cho rằng không mổ tử thi không thể xác định nguyên nhân thiệt mạng của cháu M. là do tai nạn hay do quá trình cấp cứu sai sót nên đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, căn cứ các tài liệu và phân tích của giám định viên có thể khẳng định cháu M. vốn đang khỏe mạnh nhưng đã thiệt mạng sau khi bị xe rác của Lê đâm qua.

Điều này chứng tỏ nạn nhân thiệt mạng không phải vì nguyên nhân nào khác. Đồng thời, các bác sĩ đã làm hết sức, không có sai phạm.

HĐXX cũng nhận định cáo trạng truy tố đối với bị cáo Lê là khách quan, phù hợp với lời khai của bị cáo.

Theo đó, Lê là lái xe của Hợp tác xã (HTX) Thành Công với nhiệm vụ thu gom rác tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). Chiều 12/4/2019, bị cáo nhận “Lệnh” lái xe đi gom rác.

Khoảng 16h cùng ngày, Lê đi trên đường Vũ Trọng Phụng và gặp một ô tô khác quay đầu nên dừng lại. Sau đó, bị cáo nhấn ga đi tiếp nhưng lập tức đâm vào cháu M. (SN 2005) lúc đó đang đi xe đạp. 

Cơ quan truy tố cho rằng lúc này, Lê xuống xe thấy cháu M. bị xe chèn vào liền lên xe, lùi lại rồi xuống kéo cháu ra. Bị cáo hô hoán mọi người đưa cháu đi cấp cứu còn bản thân lo sợ nên rời hiện trường.

Nạn nhân M. được đưa vào Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương rồi chuyển sang Bệnh viện 198 nhưng không qua khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế xe Mercedes sử dụng bằng lái giả gây tai nạn lĩnh án 7 năm 6 tháng tù
Tài xế xe Mercedes sử dụng bằng lái giả gây tai nạn lĩnh án 7 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Chiều nay (16/12) TAND quận Phú Nhuận, TPHCM đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, tài xế Mercedes tông vào nữ tiếp viên Vietnam Airlines. 

Tài xế xe Mercedes sử dụng bằng lái giả gây tai nạn lĩnh án 7 năm 6 tháng tù

Tài xế xe Mercedes sử dụng bằng lái giả gây tai nạn lĩnh án 7 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Chiều nay (16/12) TAND quận Phú Nhuận, TPHCM đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, tài xế Mercedes tông vào nữ tiếp viên Vietnam Airlines. 

Dùng bằng giả gây tai nạn chết người, tài xế xe Mercedes bị đề nghị 6 - 7 năm tù
Dùng bằng giả gây tai nạn chết người, tài xế xe Mercedes bị đề nghị 6 - 7 năm tù

VOV.VN - Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND quận Phú Nhuận cho rằng vụ tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của Nguyễn Trần Hoàng Phong. Bị cáo không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện với tốc độ 84 km/h (quy định là 50 km/h).

Dùng bằng giả gây tai nạn chết người, tài xế xe Mercedes bị đề nghị 6 - 7 năm tù

Dùng bằng giả gây tai nạn chết người, tài xế xe Mercedes bị đề nghị 6 - 7 năm tù

VOV.VN - Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND quận Phú Nhuận cho rằng vụ tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của Nguyễn Trần Hoàng Phong. Bị cáo không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện với tốc độ 84 km/h (quy định là 50 km/h).

Công an làm rõ danh tính tài xế xe ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người
Công an làm rõ danh tính tài xế xe ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

VOV.VN - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, Phạm Tuân tiếp tục điều khiển xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Công an làm rõ danh tính tài xế xe ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

Công an làm rõ danh tính tài xế xe ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

VOV.VN - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, Phạm Tuân tiếp tục điều khiển xe bán tải rời khỏi hiện trường.