Ông Lý Thượng Phúc bị xóa tên khỏi danh sách Quân ủy Trung ương ĐCS Trung Quốc

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã bị xóa tên khỏi danh sách Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Lý có thể đã bị cách các chức vụ trong đảng.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong danh sách lãnh đạo cấp cao của bộ này hiện nay, ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và Hà Vệ Đông (He Weidong), những Ủy viên còn lại của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), Miêu Hoa (Miao Hua) và Trương Thăng Dân (Zhang Shengmin). Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã bị xóa tên khỏi danh sách này.

Ông Lý Thượng Phúc, năm nay 66 tuổi, giữ chức Ủy viên Quân ủy Trung ương sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2022. Tháng 3/2023, ông trở thành Ủy viên Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Quốc phòng. Cuối tháng 8/2023, ông không còn xuất hiện trước công chúng. Hai tháng sau đó, Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã quyết định miễn nhiệm 3 chức vụ sau của ông. Tuy nhiên, chức Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn được giữ nguyên vào thời điểm đó.

Cuối tháng 12/2023, cựu Tư lệnh Hải quân Đổng Quân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Trung Quốc. ​Khi đó, trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này, ông Lý Thượng Phúc vẫn là Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến nay, nước này vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về việc ông Lý bị điều tra hay miễn nhiệm chức vụ này.

Được biết, ông Lý Thượng Phúc từng giữ chức Trưởng Ban Phát triển Trang bị của Quân ủy Trung ương trong 5 năm kể từ tháng 9/2017. Hồi tháng 7/2023, ban này đã quyết định tiến hành một chiến dịch điều tra và chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định, kỷ luật của các chuyên gia trong hoạt động xét thầu mua sắm trang bị kể từ tháng 10/2017​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá liên quan đến tham nhũng
Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá liên quan đến tham nhũng

VOV.VN - Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc Trần Tuất Nguyên, bị tình nghi nhận hối lộ, sẽ được tiến hành vào sáng 29/1.

Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá liên quan đến tham nhũng

Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá liên quan đến tham nhũng

VOV.VN - Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc Trần Tuất Nguyên, bị tình nghi nhận hối lộ, sẽ được tiến hành vào sáng 29/1.

Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng
Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng

VOV.VN - Cựu Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tôn Quốc Phong vừa bị tuyên án 16,5 năm tù giam do phạm các tội hối lộ, cố ý làm lộ bí mật nhà nước và giao dịch thông tin nội bộ.

Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng

Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng

VOV.VN - Cựu Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tôn Quốc Phong vừa bị tuyên án 16,5 năm tù giam do phạm các tội hối lộ, cố ý làm lộ bí mật nhà nước và giao dịch thông tin nội bộ.

Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023
Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Cơ quan giám sát và chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc hôm qua (28/8) cho biết, nước này đã xử lý hơn 36.000 vụ tham nhũng trong lĩnh vực dân sinh ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm nay.

Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023

Trung Quốc xử lý 36.000 vụ tham nhũng dân sinh 6 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Cơ quan giám sát và chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc hôm qua (28/8) cho biết, nước này đã xử lý hơn 36.000 vụ tham nhũng trong lĩnh vực dân sinh ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm nay.

Trung Quốc chống tham nhũng trong toàn ngành y dược
Trung Quốc chống tham nhũng trong toàn ngành y dược

VOV.VN - Một cơn bão chống tham nhũng chưa từng có đang quét qua lĩnh vực y tế ở Trung Quốc. Ủy ban Y tế Quốc gia nước này hôm qua (15/8) cho biết, chiến dịch sẽ kéo dài 1 năm, tập trung vào 6 lĩnh vực với phạm vi bao phủ toàn bộ ngành y tế và dược phẩm.

Trung Quốc chống tham nhũng trong toàn ngành y dược

Trung Quốc chống tham nhũng trong toàn ngành y dược

VOV.VN - Một cơn bão chống tham nhũng chưa từng có đang quét qua lĩnh vực y tế ở Trung Quốc. Ủy ban Y tế Quốc gia nước này hôm qua (15/8) cho biết, chiến dịch sẽ kéo dài 1 năm, tập trung vào 6 lĩnh vực với phạm vi bao phủ toàn bộ ngành y tế và dược phẩm.

Trung Quốc phát động chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực
Trung Quốc phát động chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực

VOV.VN - Cơ quan kiểm sát của Trung Quốc vừa phát động một chiến dịch đặc biệt chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực kéo dài 8 tháng, nhằm nghiêm trị tội phạm liên quan đến lương thực và thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực mua bán lương thực.

Trung Quốc phát động chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực

Trung Quốc phát động chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực

VOV.VN - Cơ quan kiểm sát của Trung Quốc vừa phát động một chiến dịch đặc biệt chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực kéo dài 8 tháng, nhằm nghiêm trị tội phạm liên quan đến lương thực và thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực mua bán lương thực.