Nổ súng ngay bên ngoài một nhà thờ ở New York (Mỹ)

VOV.VN - Cảnh sát thành phố New York và các nhân chứng ngày 13/12 cho biết, một đối tượng đã nổ súng nhằm vào một buổi lễ ngoài trời bên ngoài Nhà thờ Thánh John nổi tiếng ở khu vực Upper West Side.

Theo người phát ngôn Sở cảnh sát New York, trung sĩ Edward Riley, tay súng đã bắn cảnh sát, nhưng không có sĩ quan hoặc dân thường nào bị thương. Nghi phạm, hiện chưa được xác định danh tính, sau đó đã tự bắn mình và đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ nổ súng ngay bên ngoài nhà thờ nổi tiếng ở Manhattan, giữa lúc dàn đồng ca đang biểu diễn ở bậc thềm của nhà thờ. Những bức ảnh mà hãng tin Reuters ghi lại được cho thấy, nghi phạm mặc áo khoác mùa đông màu đen, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo khẩu trang có cờ của nước Cộng hòa Dominica và hai tay cầm 2 khẩu súng lục. Cảnh sát cho biết đã thu giữ 2 khẩu súng ngay tại hiện trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 người chết trong vụ nổ súng đẫm máu ở Vienna, Áo
4 người chết trong vụ nổ súng đẫm máu ở Vienna, Áo

VOV.VN - Đại diện quan chức an ninh của Áo cho biết, vụ nổ súng ở Vienna khiến 4 người tử vong, trong đó có 1 kẻ tấn công và 15 người khác bị thương.

4 người chết trong vụ nổ súng đẫm máu ở Vienna, Áo

4 người chết trong vụ nổ súng đẫm máu ở Vienna, Áo

VOV.VN - Đại diện quan chức an ninh của Áo cho biết, vụ nổ súng ở Vienna khiến 4 người tử vong, trong đó có 1 kẻ tấn công và 15 người khác bị thương.

Nổ súng tại trường học ở Cameroon, ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng
Nổ súng tại trường học ở Cameroon, ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Cameroon ngày 24/10 thông báo, 1 vụ nổ súng nhằm vào trường học ở thành phố Kumba đã khiến ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng.

Nổ súng tại trường học ở Cameroon, ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng

Nổ súng tại trường học ở Cameroon, ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Cameroon ngày 24/10 thông báo, 1 vụ nổ súng nhằm vào trường học ở thành phố Kumba đã khiến ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng.

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới
Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc quân đội Ấn Độ nổ súng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở khu vực biên giới giữa hai nước trong 45 năm qua.

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc quân đội Ấn Độ nổ súng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở khu vực biên giới giữa hai nước trong 45 năm qua.