Trung Quốc:

Chuyến thăm của ông James Mattis thúc đẩy quan hệ giữa quân đội 2 nước

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của ông James Mattis vừa mang lại kết quả tích cực vừa mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau.

Giới chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 28/6 nhấn mạnh, chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa mang lại kết quả tích cực vừa mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau, cũng như hợp tác thiết thực trong lĩnh vực quân sự giữa hai nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 28/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nhấn mạnh, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề chung, bao gồm tình hình quốc tế và khu vực, quan hệ giữa quân đội hai nước Trung Quốc và Mỹ, tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như vấn đề an toàn hàng hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa duyệt đội danh dự tại Bắc Kinh hôm 27/6. Ảnh: Getty.

Hai bên cũng đạt được sự đồng thuận quan trọng trong các bước đi tiếp theo nhằm tăng cường trao đổi ở tất cả các cấp, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác thiết thực, cũng như quản lý rủi ro và các thách thức.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc kể từ hôm 26/6 vừa qua theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông James Mattis đến Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1 năm ngoái. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang leo thang.

Bắc Kinh là chặng dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến công du các nước Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa cũng như gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng vừa xác nhận trước báo giới rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ngụy Phụng Hòa đã chấp nhận lời mời thăm Mỹ trong năm nay từ người đồng cấp James Mattis./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc “thảo luận sâu” về các cuộc tập trận chung sau khi Tổng thống Donald Trump nói ngừng “trò chơi chiến tranh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc “thảo luận sâu” về các cuộc tập trận chung sau khi Tổng thống Donald Trump nói ngừng “trò chơi chiến tranh”.

Trung Quốc khoe đạn phản lực dẫn đường cỡ 122 mm, vượt trội so với Nga
Trung Quốc khoe đạn phản lực dẫn đường cỡ 122 mm, vượt trội so với Nga

Cuộc đua "chính xác hóa" và kéo dài tầm bắn của đạn pháo phản lực cỡ 122 mm đang diễn ra rất sôi động giữa Nga, Israel và Trung Quốc.

Trung Quốc khoe đạn phản lực dẫn đường cỡ 122 mm, vượt trội so với Nga

Trung Quốc khoe đạn phản lực dẫn đường cỡ 122 mm, vượt trội so với Nga

Cuộc đua "chính xác hóa" và kéo dài tầm bắn của đạn pháo phản lực cỡ 122 mm đang diễn ra rất sôi động giữa Nga, Israel và Trung Quốc.

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc: Thực tế có bắt kịp kỳ vọng?
Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc: Thực tế có bắt kịp kỳ vọng?

VOV.VN - Dù quan hệ hai nước căng thẳng do vấn đề thương mại, Mỹ vẫn cần sự hỗ trợ của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc: Thực tế có bắt kịp kỳ vọng?

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc: Thực tế có bắt kịp kỳ vọng?

VOV.VN - Dù quan hệ hai nước căng thẳng do vấn đề thương mại, Mỹ vẫn cần sự hỗ trợ của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc, chủ yếu để lắng nghe?
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc, chủ yếu để lắng nghe?

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước leo thang căng thẳng trong vấn đề thương mại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc, chủ yếu để lắng nghe?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc, chủ yếu để lắng nghe?

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước leo thang căng thẳng trong vấn đề thương mại.

“Vũ khí siêu thanh được đưa vào sử dụng chỉ là vấn đề thời gian”
“Vũ khí siêu thanh được đưa vào sử dụng chỉ là vấn đề thời gian”

VOV.VN - Tướng Samuel Greaves nói rằng, việc bổ sung vũ khí siêu thanh vào kho vũ khí hiện đại của Mỹ chỉ là vấn đề thời gian.

“Vũ khí siêu thanh được đưa vào sử dụng chỉ là vấn đề thời gian”

“Vũ khí siêu thanh được đưa vào sử dụng chỉ là vấn đề thời gian”

VOV.VN - Tướng Samuel Greaves nói rằng, việc bổ sung vũ khí siêu thanh vào kho vũ khí hiện đại của Mỹ chỉ là vấn đề thời gian.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN -Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Mỹ cần thu hẹp những bất đồng hướng tới lợi ích chung trong các lĩnh vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN -Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc và Mỹ cần thu hẹp những bất đồng hướng tới lợi ích chung trong các lĩnh vực.

Ảnh: Trực thăng Mỹ hỗ trợ binh sĩ trong các đợt tập trận, huấn luyện
Ảnh: Trực thăng Mỹ hỗ trợ binh sĩ trong các đợt tập trận, huấn luyện

VOV.VN - Với khả năng cơ động cao và được trang bị vũ khí cực mạnh, trực thăng Mỹ thường xuyên tham gia hỗ trợ binh sĩ trong các đợt tập trận, huấn luyện.

Ảnh: Trực thăng Mỹ hỗ trợ binh sĩ trong các đợt tập trận, huấn luyện

Ảnh: Trực thăng Mỹ hỗ trợ binh sĩ trong các đợt tập trận, huấn luyện

VOV.VN - Với khả năng cơ động cao và được trang bị vũ khí cực mạnh, trực thăng Mỹ thường xuyên tham gia hỗ trợ binh sĩ trong các đợt tập trận, huấn luyện.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Đông Bắc Á bàn vấn đề Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Đông Bắc Á bàn vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trong chuyến công du Châu Á lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Đông Bắc Á bàn vấn đề Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Đông Bắc Á bàn vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trong chuyến công du Châu Á lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?
James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tướng về hưu James Mattis là lựa chọn “tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tướng về hưu James Mattis là lựa chọn “tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa “tâm bão” thương mại
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa “tâm bão” thương mại

VOV.VN - Quan hệ Mỹ - Trung đã "chạm đáy" bởi vì chính sách đối ngoại không nhất quán của Washington đã làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của Bắc Kinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa “tâm bão” thương mại

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa “tâm bão” thương mại

VOV.VN - Quan hệ Mỹ - Trung đã "chạm đáy" bởi vì chính sách đối ngoại không nhất quán của Washington đã làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của Bắc Kinh.

Phóng tên lửa bất thành, tàu chiến Đức bốc cháy khi tập trận
Phóng tên lửa bất thành, tàu chiến Đức bốc cháy khi tập trận

Ngày 22/6, quân đội Đức xác nhận tàu khu trục Saxony của nước này đã bị cháy trong một cuộc tập trận hải quân mới đây trên biển Bắc.

Phóng tên lửa bất thành, tàu chiến Đức bốc cháy khi tập trận

Phóng tên lửa bất thành, tàu chiến Đức bốc cháy khi tập trận

Ngày 22/6, quân đội Đức xác nhận tàu khu trục Saxony của nước này đã bị cháy trong một cuộc tập trận hải quân mới đây trên biển Bắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Nhật-Hàn nhằm trấn an đồng minh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Nhật-Hàn nhằm trấn an đồng minh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 28/6 bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Nhật-Hàn nhằm trấn an đồng minh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Nhật-Hàn nhằm trấn an đồng minh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 28/6 bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ảnh: Kỹ năng ẩn nấp và tác xạ của “sát thủ vô hình” lính bắn tỉa Mỹ
Ảnh: Kỹ năng ẩn nấp và tác xạ của “sát thủ vô hình” lính bắn tỉa Mỹ

VOV.VN - Lính bắn tỉa Mỹ được huấn luyện ẩn nấp và ngụy trang để trở nên "vô hình" trước đối thủ giúp họ trở thành những sát thủ cực kỳ đáng sợ.

Ảnh: Kỹ năng ẩn nấp và tác xạ của “sát thủ vô hình” lính bắn tỉa Mỹ

Ảnh: Kỹ năng ẩn nấp và tác xạ của “sát thủ vô hình” lính bắn tỉa Mỹ

VOV.VN - Lính bắn tỉa Mỹ được huấn luyện ẩn nấp và ngụy trang để trở nên "vô hình" trước đối thủ giúp họ trở thành những sát thủ cực kỳ đáng sợ.

Cận cảnh chiến cơ F-15 bay siêu thấp giữa khe núi “qua mặt” cả radar
Cận cảnh chiến cơ F-15 bay siêu thấp giữa khe núi “qua mặt” cả radar

VOV.VN - Phi công Mỹ đã có màn trình diễn phi thường khi cho chiếc F-15 bay qua thung lũng xứ Wales, Anh, cách mặt đất chỉ 76m, để không bị radar phát hiện.

Cận cảnh chiến cơ F-15 bay siêu thấp giữa khe núi “qua mặt” cả radar

Cận cảnh chiến cơ F-15 bay siêu thấp giữa khe núi “qua mặt” cả radar

VOV.VN - Phi công Mỹ đã có màn trình diễn phi thường khi cho chiếc F-15 bay qua thung lũng xứ Wales, Anh, cách mặt đất chỉ 76m, để không bị radar phát hiện.