Hungary rút khỏi ngân hàng đầu tư quốc tế có liên kết với Nga

VOV.VN - Đại diện chính phủ Hungary vừa ra tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Ngân hàng đầu tư Quốc tế (IIB) có liên hệ với Nga, một ngày sau khi bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngân hàng này có trụ sở tại thủ đô Budapest.

Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) đã chuyển trụ sở chính từ Moscow đến Budapest từ năm 2019, làm dấy lên lo ngại có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho các hoạt động tình báo của Nga bên trong châu Âu. 

Từ ngày 12/4, Washington đã quyết định trừng phạt IIB và các nhà lãnh đạo của ngân hàng này bao gồm cả công dân Hungary trong khi chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán liên tục bác bỏ những lo ngại của Mỹ về các hoạt động của ngân hàng. 

Trong khi các quan chức Hungary chỉ trích chính sách của Mỹ đối với nước này, ngày 13/4, Bộ Phát triển kinh tế của Hungary cho biết Budapest rút khỏi IIB và các đại diện của mình khỏi tổ chức này. Bộ trưởng Hungary tuyên bố chính phủ đã thảo luận về tình hình hiện nay và nhận thấy mặc dù Ngân hàng Đầu tư Quốc tế đóng một vai trò phát triển quan trọng ở khu vực Trung và Đông Âu nhưng hoạt động của ngân hàng này đã mất đi ý nghĩa do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sự hiện diện của IIB tại Hungary cũng là một trong những nguyên nhân gây nên căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối quan hệ giữa Budapest với Washington vốn đã xấu đi nhiều do Hungary vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Nga.

Theo báo cáo, Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) được thành lập vào năm 1970 để thúc đẩy thương mại trong khối Xô Viết và chuyển trụ sở chính từ Moscow đến Budapest vào năm 2019 bất chấp những lo ngại từ các đồng minh của Hungary./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hungary: Châu Âu cần một “NATO” không có Mỹ
Thủ tướng Hungary: Châu Âu cần một “NATO” không có Mỹ

VOV.VN - EU đang làm theo lệnh của Washington vì Mỹ có tiếng nói cuối cùng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói.

Thủ tướng Hungary: Châu Âu cần một “NATO” không có Mỹ

Thủ tướng Hungary: Châu Âu cần một “NATO” không có Mỹ

VOV.VN - EU đang làm theo lệnh của Washington vì Mỹ có tiếng nói cuối cùng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói.

Chủ tịch Quốc hội Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển
Chủ tịch Quốc hội Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary, Laszlo Kover, mới đây tuyên bố rằng cả Phần Lan và Thụy Điển đã gây ra “thiệt hại” cho Hungary khi liên tiếp thực hiện các động thái “thù địch” với nước này trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Quốc hội Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển

Chủ tịch Quốc hội Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary, Laszlo Kover, mới đây tuyên bố rằng cả Phần Lan và Thụy Điển đã gây ra “thiệt hại” cho Hungary khi liên tiếp thực hiện các động thái “thù địch” với nước này trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU).

Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không được mời dự hội nghị thượng đỉnh do Mỹ tổ chức
Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không được mời dự hội nghị thượng đỉnh do Mỹ tổ chức

VOV.VN - Theo thông tin từ một số người làm công tác tổ chức, tại Hội nghị thượng đỉnh về dân chủ do Mỹ tổ chức vào tuần tới sẽ có khoảng 120 nước được mời, tuy nhiên cũng giống lần trước, cả Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có trong danh sách năm nay.

Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không được mời dự hội nghị thượng đỉnh do Mỹ tổ chức

Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục không được mời dự hội nghị thượng đỉnh do Mỹ tổ chức

VOV.VN - Theo thông tin từ một số người làm công tác tổ chức, tại Hội nghị thượng đỉnh về dân chủ do Mỹ tổ chức vào tuần tới sẽ có khoảng 120 nước được mời, tuy nhiên cũng giống lần trước, cả Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có trong danh sách năm nay.