Giao lưu hữu nghị Quốc phòng trên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng diễn ra nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ ba nước, ba Quân đội.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo cấp cao, ngày 14/12, tại khu vực biên giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, diễn ra chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Trước khi diễn ra Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và Lễ ký các văn kiện hợp tác, sáng 14/12, tại khu vực biên giới chung ba nước thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Việt Nam); Attapư (Lào); Rattanakiri (Campuchia), Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia làm Trưởng đoàn đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại cột mốc ba biên giới, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đã cùng thực hiện nghi lễ: Chào, tô son cột mốc chủ quyền; chứng kiến hoạt động phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới của lực lượng bảo vệ biên giới ba nước; trồng cây hữu nghị; chứng kiến diễn tập quân y chung giữa Quân đội ba nước.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng Cục hậu cần cho biết, với đề mục diễn tập “Tổ chức cứu chữa nạn nhân do thảm họa động đất”, lực lượng quân y ba nước đã nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng trong công tác cứu trợ nhân đạo.

“Cuộc diễn tập này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phối hợp, hợp tác quân y ba nước trong chỉ huy, điều hành, tổ chức lực lượng để hỗ trợ nhân dân nếu có tình huống xảy ra. Thứ hai là trong công tác chuẩn bị, đào tạo và đặc biệt là triển khai cứu chữa nạn nhân trong thảm họa cũng như là tình huống khẩn cấp trong tương lai có thể xảy ra”, Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang cho biết.

Dự lễ khánh thành Công trình Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam- Lào- Campuchia tại thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi. Công trình khởi công vào tháng 7/2023 với diện tích xây dựng hơn 1.000m2, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Quốc phòng.

Công trình được xây dựng theo kiến trúc mô hình “Nhà rông” của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum là biểu tượng của của sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia…

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đến thăm, tặng quà giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng diễn ra trong ngày 14/12 nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ ba nước, ba Quân đội; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và đưa tình đoàn kết giữa ba nước lên tầm cao mới. Trong khuôn khổ chương trình, trước đó nhiều hoạt động cũng đã được Bộ Quốc phòng ba nước tổ chức.

Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và Lễ ký các văn kiện hợp tác diễn ra tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vào đầu giờ chiều 14/12.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa
Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa

VOV.VN - Tại Hội nghị quân chính năm 2023 của Vùng 4 Hải quân tổ chức hôm nay tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, các đại biểu đều thống nhất khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa.

Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa

Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa

VOV.VN - Tại Hội nghị quân chính năm 2023 của Vùng 4 Hải quân tổ chức hôm nay tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, các đại biểu đều thống nhất khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa.

Tiếp nhận lực lượng của Bộ Công an tăng cường về địa bàn biên giới
Tiếp nhận lực lượng của Bộ Công an tăng cường về địa bàn biên giới

VOV.VN - Ngày 15/11/2023, Công an tỉnh Cao Bằng công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận, bố trí 35 cán bộ, chiến sỹ là cán bộ các cơ quan trực thuộc Bộ Công an về công tác tại các huyện biên giới thuộc Công an tỉnh Cao Bằng.

Tiếp nhận lực lượng của Bộ Công an tăng cường về địa bàn biên giới

Tiếp nhận lực lượng của Bộ Công an tăng cường về địa bàn biên giới

VOV.VN - Ngày 15/11/2023, Công an tỉnh Cao Bằng công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận, bố trí 35 cán bộ, chiến sỹ là cán bộ các cơ quan trực thuộc Bộ Công an về công tác tại các huyện biên giới thuộc Công an tỉnh Cao Bằng.

Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới
Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới

VOV.VN - Thời gian qua, lực lượng Biên phòng Cao Bằng thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc trong việc tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng tình hữu nghị và giữ vững sự bình yên nơi biên giới.

Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới

Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới

VOV.VN - Thời gian qua, lực lượng Biên phòng Cao Bằng thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc trong việc tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng tình hữu nghị và giữ vững sự bình yên nơi biên giới.