Khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nga cao nhất

VOV.VN -Quân đội Nga thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình trong mắt của công chúng Nga và cộng đồng quốc tế.

Theo khẳng định của các chuyên gia phân tích quân sự với tờ RIA Novosti, các lực lượng vũ trang Nga (Quân đội Nga) đã đạt các cấp độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong nhiều thập kỷ, thể hiện ở cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi Giáo (IS) ở Iraq và Syria và sự gia tăng hàng loạt cuộc tập trận quân sự quy mô khác nhau. 
Điều này cũng cho thấy các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Nga đã đạt được nhiều thành công. 
Quân đội Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, tại Alabino/Nga ngày 22/4/2015 (Ảnh AFP).
Thượng tướng Leonid Ivashov, phó chủ tịch Học viện Địa chính trị Nga đánh giá: Sau quãng thời gian 3 năm được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Sergei Shoigu không chỉ giúp đưa Quân đội Nga trở lại quỹ đạo vốn có và khôi phục năng lực chiến đấu, mà còn giúp Quân đội thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình trong mắt của công chúng Nga và cộng đồng quốc tế. 

Bên cạnh đó, Leonid Ivashov cũng cho rằng uy tín của quân đội đang ngày càng gia tăng, nhiều thanh niên mong muốn được tham gia quân đội không chỉ để phục vụ theo hợp đồng, mà muốn gắn bó lâu dài trong quân đội. Điều này hoàn toàn trái ngược với chỉ cách đây vài năm, khi nhiều thanh niên Nga luôn tìm cách để tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự có thời hạn 1 năm theo luật pháp Nga. 

Tàu chiến của Nga ở biển Caspi phóng tên lửa hành trình Kalibr tới các mục tiêu ở Syria cách 1.500 km (Ảnh Bộ Quốc phòng Nga)

Sau cùng, Ivashov khẳng định rằng những sự kiện gần đây đã chứng tỏ mạnh mẽ rằng quá trình hiện đại hóa quân đội Nga đã để lại đằng sau những khó khăn của một quân đội hậu Xô Viết (thiếu sự quan tâm của những năm 1990, thiếu tài chính của những năm 2000): Quân đội hiện nay đang được tái vũ trang bằng các hệ thống hoàn toàn mới, hiện đại về mặt công nghệ và điều này đã được thể hiện ở Syria, ở biển Caspi và nhiều cuộc tập trận quân sự khác nhau. 

Đồng quan điểm trên, ông Sergei Grinyaev - giám đốc Trung tâm Đánh giá và Dự báo Chiến lược Nga cho rằng: Ngày nay các lực lượng vũ trang của Nga đã sở hữu cấp độ sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu của một cuộc chiến tranh hiện đại, và đang chứng tỏ năng lực ứng phó không chỉ đối với những thách thức của hiện tại, mà còn cả trong tương lai. 

Ông Grinyaev khẳng định rằng việc Quân đội Nga thời gian gần đây gia tăng mạnh các cuộc tập trận thường xuyên và đột xuất để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao mức độ hiệu quả của các lực lượng. 

Theo nhận định của RIA Novosti, trong vòng 3 năm qua đã có những thay đổi lớn đối với toàn bộ cơ cấu của các lực lượng vũ trang Nga. Chẳng hạn, năm 2015 Nga đã thành lập một lực lượng mới Aerospace Forces (Lực lượng Không gian Vũ trụ). 

Kể từ năm 2013, Quân đội Nga đã thành lập 8 đơn vị cấp chiến dịch mới, hơn 25 sư đoàn (các đơn vị tác chiến hiệp đồng, các đơn vị không quân, phòng không và tàu mặt nước) và 15 lữ đoàn. Kể từ năm 2012, nhiều nỗ lực đã được thực hiện để nâng cấp các hệ thống chỉ huy và điều khiển của Quân đội, với mục đích cải thiện tính hiệu quả và tăng cường khả năng phòng thủ. 

Trung tâm Điều khiển Quốc phòng mới của Nga. Ảnh: Sputnik

Điều này được thể hiện ở việc thiết lập các trung tâm chỉ huy và điều khiển, như Trung tâm Điều khiển Quốc phòng mới, cho phép các quan chức quốc phòng điều hành toàn bộ hoạt động quân sự lúc đang diễn ra. Các trung tâm tương tự cũng được Nga triển khai ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau. Trong giai đoạn 2012-2015, số lượng các cuộc tập trận quân sự đã tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn 3 năm trước đó (từ 423 lên 866) và tính chất được thiết kế sát nhất với các tình huống chiến đấu thực tế. 

Cùng với đó mặt cường độ của các cuộc tập trận này cũng tăng lên (423 năm 2012, 548 năm 2013, 781 năm 2014 và 866 năm 2015). Ở cấp độ toàn cầu, số lượng các chuyến bay tầm xa của Không quân đã tăng 15%, trong khi đó các tàu chiến của lực lượng Hải quân đã gia tăng các cuộc hành trình xa bờ từ 55 lên 125 cuộc mỗi năm./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria
Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Quân đội Nga tập trận rầm rộ ở cả quân khu miền đông và miền nam
Quân đội Nga tập trận rầm rộ ở cả quân khu miền đông và miền nam

VOV.VN - Trong các cuộc tập trận này, quân đội Nga tập trung vào nội dung phòng không, sử dụng pháo binh và tên lửa.

Quân đội Nga tập trận rầm rộ ở cả quân khu miền đông và miền nam

Quân đội Nga tập trận rầm rộ ở cả quân khu miền đông và miền nam

VOV.VN - Trong các cuộc tập trận này, quân đội Nga tập trung vào nội dung phòng không, sử dụng pháo binh và tên lửa.

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria
Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

VOV.VN - Hôm 9/9 các quan chức Mỹ cho hay Nga đang tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng quân sự của mình ở Syria.

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

VOV.VN - Hôm 9/9 các quan chức Mỹ cho hay Nga đang tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng quân sự của mình ở Syria.

Phương Tây: 2 nguy cơ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng
Phương Tây: 2 nguy cơ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng

VOV.VN- Số binh sĩ tinh nhuệ ít ỏi và nguồn tài chính hạn hẹp để mua vũ khí là hai nguy cơ mà phương Tây cho rằng sẽ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng.

Phương Tây: 2 nguy cơ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng

Phương Tây: 2 nguy cơ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng

VOV.VN- Số binh sĩ tinh nhuệ ít ỏi và nguồn tài chính hạn hẹp để mua vũ khí là hai nguy cơ mà phương Tây cho rằng sẽ khiến quân đội Nga suy yếu trầm trọng.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria
Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.