Đà Nẵng ghi nhận nhiều ca dương tính sau khi hoàn thành thời gian cách ly

VOV.VN - Từ 13h hôm qua đến 13h ngày 29/8, thành phố Đà Nẵng xét nghiệm hơn 124.000 mẫu, ghi nhận 106 ca mắc Covid-19.

Trong số ca mắc mới, 51 ca đã cách ly tập trung, 29 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 18 ca khu phong tỏa và 6 ca ngoài cộng đồng.

Quận Cẩm Lệ trở thành địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất trong ngày với 35 ca, quận Ngũ Hành Sơn không có ca mắc mới. Chuỗi ca bệnh chợ Đầu mối Hòa Cường tiếp tục lây lan thêm 44 ca bệnh.

Đáng chú ý, ngày 29/8, có 2 lái xe là người Nghệ An, Hà Tĩnh khi vào thành phố được lấy mẫu test nhanh thì phát hiện dương tính, sau đó xét nghiệm khẳng định bằng PCR đều cho kết quả dương tính. Trong số hơn 124.000 mẫu đại diện hộ gia đình chỉ có 2 trường hợp dương tính.

Đáng lo ngại là trong mấy ngày gần đây, 20 trường hợp hoàn thành cách ly về nhà thì dương tính SARS-CoV-2. Mỗi ngày có 4 đến 5 ca bệnh là trường hợp thấy triệu chứng sốt ho nên đã đến cơ sở y tế thì phát hiện dương tính.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị điều tra nghiên cứu kỹ các trường hợp này để có văn bản quyết định việc kéo dài thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Đồng thời rút ngắn thời gian lấy mẫu sau khi họ hoàn thành cách ly tập trung.

Trường hợp sốt ho thì khuyến cáo người dân báo ngay cho y tế xã, phường hoặc Trung tâm Y tế quận, huyện để được lấy mẫu xét nghiệm sớm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch. Cán bộ y tế sẽ đến nhà dân để lấy mẫu test nhanh chứ không để người dân tự đến cơ sở y tế có thể làm lây lan dịch bệnh.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: "Lực lượng y tế tập trung tìm hiểu hết 20 trường hợp để đưa ra nhận định. Sau đó đánh giá nhanh thì quyết định cách ly tại nhà 14 ngày nữa. Còn nếu người hoàn thành cách ly không có đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cân nhắc cách ly tập trung. Vấn đề này sẽ được trao đổi thêm với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các Viện chuyên môn để quyết định sớm. Mặt khác, khi có dịch thì ngành y tế đã có thông báo các trường hợp sốt ho thì phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, đó là trạm y tế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng
Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng

VOV.VN -  Gần 20 ngày qua, hàng chục chuyến xe từ các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam liên tục lăn bánh hướng về thành phố Đà Nẵng.

Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng

Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng

VOV.VN -  Gần 20 ngày qua, hàng chục chuyến xe từ các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam liên tục lăn bánh hướng về thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”
Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong các kiệt, hẻm ở TP. Đà Nẵng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là các hộ dân ở đây nhà sát nhau, thường xuyên qua lại giao lưu, trò chuyện, không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

Đà Nẵng dùng camera giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong các kiệt, hẻm ở TP. Đà Nẵng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là các hộ dân ở đây nhà sát nhau, thường xuyên qua lại giao lưu, trò chuyện, không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”
Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

VOV.VN - Ngày 28/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 109 ca mắc Covid-19, giảm gần một nửa so với ngày hôm qua. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất ưu tiên tiêm vaccine cho người dân trong “vùng xanh” để bảo vệ vùng an toàn.

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

Số ca mắc Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên vaccine cho người dân “vùng xanh”

VOV.VN - Ngày 28/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 109 ca mắc Covid-19, giảm gần một nửa so với ngày hôm qua. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất ưu tiên tiêm vaccine cho người dân trong “vùng xanh” để bảo vệ vùng an toàn.

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân
Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan tại các khu dân cư đông đúc ở phường Tam Thuận, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường lực lượng vũ trang xuống tham gia giúp dân, hạn chế người dân tụ tập làm lây lan dịch bệnh.

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

Một phường có 129 F0, Đà Nẵng tăng cường lực lượng quân sự hỗ trợ người dân

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan tại các khu dân cư đông đúc ở phường Tam Thuận, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã yêu cầu tăng cường lực lượng vũ trang xuống tham gia giúp dân, hạn chế người dân tụ tập làm lây lan dịch bệnh.

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh
Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

VOV.VN - Sáng 28/8, Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khởi động 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân thành phố đến hết ngày 5/9.

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

Ảnh: Công an Đà Nẵng mua thực phẩm giúp dân, tặng kèm rau xanh

VOV.VN - Sáng 28/8, Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt khởi động 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân thành phố đến hết ngày 5/9.