Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở Hawaii

VOV.VN - Hoạt động thử nghiệm hệ thống đánh chặn mới diễn ra thành công trong một buổi thử ở bờ biển Hawaii.

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo đã thử nghiệm thành công một hệ thống phòng thủ tên lửa mới đang được phát triển trong chương trình hợp tác với phía Nhật Bản.

Tên lửa SM-3 Block IIA của Mỹ khai hỏa từ tàu chiến. Ảnh: Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) ngày 26/10 cho biết hoạt động thử nghiệm hệ thống đánh chặn mới diễn ra thành công trong một buổi thử ở bờ biển Hawaii.

Giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây là lần thử nghiệm thứ 4 của hệ thống phòng không này. Thử nghiệm lần đầu tiên được tiến hành vào tháng 2/2017 và cũng đã thành công, nhưng 2 lần thử nghiệm tiếp sau đó lại thất bại.

Trong thử nghiệm lần này, một tàu khu trục trang bị hệ thống Phòng thủ tên lửa đạn đạo AEGIS của hải quân Mỹ phát hiện một mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng từ Kauai và đã phóng tên lửa dẫn đường SM-3 Block IIA để đánh chặn nó.

Tên lửa SM-3 Block IIA là một phần trong hệ thống Phòng thủ tên lửa đạn đạo AEGIS và được chế tạo bởi nhà thầu quốc phòng Raytheon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ thất bại khi thử nghiệm ở Hawaii
Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ thất bại khi thử nghiệm ở Hawaii

VOV.VN - Ngày 31/1, quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm bắn rơi một tên lửa giả từ Hawaii. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ thất bại khi thử nghiệm ở Hawaii

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ thất bại khi thử nghiệm ở Hawaii

VOV.VN - Ngày 31/1, quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm bắn rơi một tên lửa giả từ Hawaii. 

Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”
Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”

VOV.VN - Được ví như “vệ binh bầu trời Nga” hệ thống phòng thủ S-400 đủ khả năng đánh chặn bất kỳ tên lửa của đối phương.

Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”

Cận cảnh hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “vệ binh bầu trời Nga”

VOV.VN - Được ví như “vệ binh bầu trời Nga” hệ thống phòng thủ S-400 đủ khả năng đánh chặn bất kỳ tên lửa của đối phương.

Nhật Bản trấn an Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa
Nhật Bản trấn an Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản hoàn toàn mang tính phòng vệ và không đe dọa các nước láng giềng, trong đó có cả Nga.

Nhật Bản trấn an Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa

Nhật Bản trấn an Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản hoàn toàn mang tính phòng vệ và không đe dọa các nước láng giềng, trong đó có cả Nga.

Vì sao Nhật Bản quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ?
Vì sao Nhật Bản quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ?

VOV.VN - Nhật Bản tuyên bố việc triển khai Aegis Ashore là nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng nó lại khiến cả Nga và Trung Quốc lo ngại.

Vì sao Nhật Bản quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ?

Vì sao Nhật Bản quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ?

VOV.VN - Nhật Bản tuyên bố việc triển khai Aegis Ashore là nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng nó lại khiến cả Nga và Trung Quốc lo ngại.

Nhật Bản mua radar Aegis để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa
Nhật Bản mua radar Aegis để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Ngay đầu tuần tới, Nhật Bản sẽ lựa chọn một radar tiên tiến của Mỹ để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỷ USD.

Nhật Bản mua radar Aegis để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa

Nhật Bản mua radar Aegis để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Ngay đầu tuần tới, Nhật Bản sẽ lựa chọn một radar tiên tiến của Mỹ để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỷ USD.