Nhật Bản mở ra bước ngoặt mới với hệ thống tấn công - phòng thủ không người lái
VOV.VN - Song song với việc thiết lập mạng lưới phòng thủ tại các khu vực ven biển bằng thiết bị bay không người lái (UAV), Nhật Bản còn đang tính đến việc sử dụng các UAV tấn công tầm xa cho Lực lượng phòng vệ.
Chính phủ Nhật Bản cho biết đang xem xét việc đưa vào sử dụng trong Lực lượng phòng vệ nước này thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tấn công tầm xa và sẽ bổ sung kế hoạch này vào Ba văn kiện an ninh, dự kiến sẽ được sửa đổi trong năm nay. Kế hoạch này được đặt trong mối tương quan với hệ thống tên lửa hành trình tàng hình không đối đất tầm xa có thể tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của đối phương từ bên ngoài phạm vi phòng không (Standoff missile system).
Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xúc tiến việc đưa vào sử dụng Loyal Wingman – một loại UAV có khả năng kết nối với hệ thống phòng thủ bờ biển đa tầng đang được thiết lập, với tên gọi “Lá chắn UAV duyên hải”, và các máy bay chiến đấu thế hệ mới mà nước này đang nghiên cứu – phát triển – chế tạo. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã quyết định lựa chọn Sea Guardian MQ-9B – một loại UAV của Mỹ có hành trình bay dài với cao độ bay tầm trung và đã đưa vào huấn luyện thử nghiệm khoảng 2.000 giờ bay tại căn cứ Hachinohe ở tỉnh Aomori.
Ngoài ra, để tăng cường phòng thủ biển đảo, 310 UAV tự sát sẽ được đưa vào sử dụng với nguồn kinh phí 3,2 tỷ JPY (khoảng 21 triệu USD), được tính vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.
Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumu Shinjiro cho biết: “Kỹ thuật UAV đang thay đổi với tốc độ không thể tưởng tượng được trước đây. Chỉ trong vòng 2 – 3 tuần, tính năng của UAV đã được nâng cấp. Bên cạnh đó còn là chiến tranh hỗn hợp bao gồm cả thiết bị bay không người lái, chiến tranh thông tin, tác chiến mạng, không gian vũ trụ… Trong hoàn cảnh đó, Nhật Bản phải có cách đối phó phù hợp”.
Kế hoạch đưa vào sử dụng UAV trên quy mô lớn được coi là phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của Nhật Bản, khi ở trong nước, tình trạng thiếu nhân lực đang ngày một trầm trọng, còn cán cân quân sự trong khu vực đang thay đổi nhanh chóng. Việc thúc đẩy các kế hoạch liên quan sẽ tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng của Tokyo, khi chuyển đổi từ trụ cột của các thiết bị bay có người lái sang chiến tranh hỗn hợp (hybrid warfare) với các thiết bị bay không người lái.