Pháp triển khai tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới

VOV.VN - Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu hôm qua (3/6) tuyên bố, nước này bắt đầu đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới đầu tiên có tên gọi Le Suffren thuộc lớp Barracuda trong nỗ lực củng cố sức mạnh và khả năng răn đe của Hải quân Pháp.

Trong thông tin đăng tải trên Twitter, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố, tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới đầu tiên có tên gọi Le Suffren đã được đưa phục vụ từ ngày 3/6 tại căn cứ hải quân đặt ở thành phố Brest.

Le Suffren là chiếc đầu tiên trong lô 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới được đóng theo chương trình Barracuda được Tổng cục Quân đội Pháp đặt hàng Tập đoàn Quốc phòng Naval sản xuất với tổng trị giá 9,1 tỷ euro.

Tàu ngầm Le Suffren có chiều dài 100m, nặng 5.300 tấn, có thể lặn ở độ sâu 350m trong 70 ngày liên tục. Tàu có sức chứa 65 người, được trang bị tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu trên đất liền với tầm bắn lên đến 1000 km.

Tàu ngầm Le Suffren sẽ có nhiệm vụ chính thu thập trông tin cũng như hộ tống các tàu sân bay và các tàu ngầm mang tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân. Tập đoàn Naval cho biết, các tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới lớp Barracuda sẽ có thông số kỹ thuật gần như gấp đôi so với các tàu ngầm lớp Rubis đang được Hải quân Pháp sử dụng.   

Quân đội Pháp cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tàu ngầm lớp Barracuda sẽ dần thay thế các tàu ngầm lớp Rubis được đưa vào phục vụ từ những năm 1980. Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu khẳng định, các tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới sẽ củng cố tham vọng và sức mạnh trên các vùng biển thế giới của Hải quân Pháp.

Theo các nguồn tin, kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, Pháp đã gia tăng gấp đôi tần suất hoạt động của các tàu ngầm được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cũng đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng nước này tăng cường năng lực sản xuất vũ khí để bù đắp số lượng đã viện trợ cho Ukraine cũng như đảm bảo sự độc lập của nước Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn tập trận chung chống tàu ngầm
Mỹ - Hàn tập trận chung chống tàu ngầm

VOV.VN - Hải quân Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung chống tàu ngầm trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc từ ngày 3 đến 6/5.

Mỹ - Hàn tập trận chung chống tàu ngầm

Mỹ - Hàn tập trận chung chống tàu ngầm

VOV.VN - Hải quân Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung chống tàu ngầm trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc từ ngày 3 đến 6/5.

Thụy Điển hiện đại hóa tàu ngầm “tàng hình”
Thụy Điển hiện đại hóa tàu ngầm “tàng hình”

VOV.VN - Tàu ngầm lớp Gotland do Thụy Điển sản xuất nổi tiếng về động cơ Stirling có độ êm vượt trội, và được mô tả là có độ “tàng hình” tương đương với một máy bay tàng hình.

Thụy Điển hiện đại hóa tàu ngầm “tàng hình”

Thụy Điển hiện đại hóa tàu ngầm “tàng hình”

VOV.VN - Tàu ngầm lớp Gotland do Thụy Điển sản xuất nổi tiếng về động cơ Stirling có độ êm vượt trội, và được mô tả là có độ “tàng hình” tương đương với một máy bay tàng hình.

Pháp triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân đến Đại Tây Dương
Pháp triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân đến Đại Tây Dương

VOV.VN - Ngày 25/3, lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Pháp đồng thời triển khai ba tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đến Đại Tây Dương để gia tăng các biện pháp an ninh và răn đe trong bối cảnh xung đột giữa Nga với Ukraine chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Pháp triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân đến Đại Tây Dương

Pháp triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân đến Đại Tây Dương

VOV.VN - Ngày 25/3, lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Pháp đồng thời triển khai ba tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đến Đại Tây Dương để gia tăng các biện pháp an ninh và răn đe trong bối cảnh xung đột giữa Nga với Ukraine chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.