Đánh bom tại Istanbul: Ít nhất 6 người chết và 53 người bị thương

VOV.VN - Tối qua (13/11), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo số người chết do vụ nổ nhắm vào một con phố đông đúc ở khu vực Taksim, trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đã tăng lên.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, số nạn nhân do vụ nổ ở thành phố Istanbul đã tăng lên con số 6 người chết và 53 người bị thương.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mô tả đây là một vụ tấn công đáng khinh bỉ và nhấn mạnh sẽ buộc những kẻ gây ra vụ việc phải bị trừng phạt. Hiện các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để xác định danh tính thủ phạm gây ra cuộc tấn công kinh hoàng này, đồng thời chính quyền cũng khuyến cáo những người có mặt ở gần khu vực này không rời khỏi nhà và các cửa hàng.

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết thêm, vụ tấn công ở thành phố Istanbul được thực hiện bằng hình thức đánh bom, đồng thời các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một người phụ nữ có thể đóng vai trò trong vụ tấn công này.

 Trước đó vào chiều ngày 13/11, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên con phố Istiklal đông đúc nằm ở khu vực Taksim, thuộc trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ nổ đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây ra tình trạng hoảng loạn khi mọi người sợ hãi, tìm cách chạy thoát khỏi hiện trường.

Được biết, phố Istiklal ở thành phố Istanbul là mục tiêu của một loạt vụ tấn công khủng bố vào các năm 2015 và 2016, do tổ chức khủng bố IS thực hiện, khiến khoảng 500 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel cải thiện theo hướng tích cực cho Trung Đông
Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel cải thiện theo hướng tích cực cho Trung Đông

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa bổ nhiệm lại Đại sứ tại Israel sau 4 năm gián đoạn. Đây là bước đi cụ thể nhất, minh chứng cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên – vốn đã có thời gian dài căng thẳng. Khi mối quan hệ này được cải thiện rõ ràng sẽ giúp ích nhiều cho khu vực Trung Đông.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel cải thiện theo hướng tích cực cho Trung Đông

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel cải thiện theo hướng tích cực cho Trung Đông

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vừa bổ nhiệm lại Đại sứ tại Israel sau 4 năm gián đoạn. Đây là bước đi cụ thể nhất, minh chứng cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên – vốn đã có thời gian dài căng thẳng. Khi mối quan hệ này được cải thiện rõ ràng sẽ giúp ích nhiều cho khu vực Trung Đông.

Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây đang tấn công Nga "gần như không có giới hạn"
Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây đang tấn công Nga "gần như không có giới hạn"

VOV.VN - Mỹ và phương Tây đang tấn công Nga "gần như không có giới hạn" dẫn đến phản ứng phòng thủ tự nhiên của nước này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định ngày 12/11 khi quay trở về từ một Hội nghị Thượng đỉnh ở Samarkand, Uzbekistan.

Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây đang tấn công Nga "gần như không có giới hạn"

Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây đang tấn công Nga "gần như không có giới hạn"

VOV.VN - Mỹ và phương Tây đang tấn công Nga "gần như không có giới hạn" dẫn đến phản ứng phòng thủ tự nhiên của nước này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định ngày 12/11 khi quay trở về từ một Hội nghị Thượng đỉnh ở Samarkand, Uzbekistan.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình thỏa thuận ngũ cốc
Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Ngày 1/11, theo Điện Kremlin) Tổng thống Nga V.Putin và Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan đã thảo luận về tình hình xung quanh thỏa thuận ngũ cốc.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình thỏa thuận ngũ cốc

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình thỏa thuận ngũ cốc

VOV.VN - Ngày 1/11, theo Điện Kremlin) Tổng thống Nga V.Putin và Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan đã thảo luận về tình hình xung quanh thỏa thuận ngũ cốc.