Trung Quốc cải tổ mạnh mẽ quân đội, thiết lập đơn vị chống tham nhũng

VOV.VN- Quân đội Trung Quốc vừa thành lập thêm 15 đơn vị phụ trách các mảng hậu cần, phát triển vũ khí, chính trị và chống tham nhũng.

Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, đây là nỗ lực nhằm hiện đại hóa quân đội có quân số lớn nhất thế giới.

Quyết định cải tổ quân đội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng có những động thái hiếu chiến ở Biển Đông và Hoa Đông.

Trung Quốc đang tìm cách tăng cường sự tinh nhuệ cho binh sĩ nước này. Ảnh AP

Hải quân Trung Quốc đang đầu tư mua sắm nhiều tàu ngầm, đóng thêm tàu sân bay, trong khi Không quân nước này đang phát triển các mẫu máy bay chiến đấu tàng hình.

Trước đó hồi cuối tháng 12, ông Tập Cận Bình đã công bố thành lập Bộ Tổng Chỉ huy cùng một lực lượng tên lửa và lực lượng hậu cần chiến lược cho quân đội Trung Quốc và 15 đơn vị vừa được thành lập cũng là từ quyết định này của ông Tập Cận Bình.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 11/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, các đơn vị mới này sẽ giúp quân đội hoạt động tốt hơn và củng cố hơn nữa quyền kiểm soát của Đảng đối với quân đội.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “Một trong số 15 đơn vị mới này có nhiệm vụ “tổ chức, hướng dẫn các cuộc thanh, kiểm tra và giám sát hoạt động của toàn bộ quân đội”. Đây sẽ là đơn vị hoạt động hoàn toàn độc lập.

Trước đó, trong chiến dịch chống tham nhũng của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu điều tra sâu rộng đối với giới chức quân đội nước này, trong đó đáng chú ý là 2 Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng cùng nhiều tướng lĩnh khác.

Trong tuyên bố của mình ngày 12/1, ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc cần phải “trung thành, liêm khiết và có trách nhiệm” và phải “rút kinh nghiệm sâu sắc” từ các vụ điều tra Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

Theo các chuyên gia, quân đội Trung Quốc vẫn là một hệ thống rất phức tạp, thiếu thống nhất và mang nặng tính cục bộ địa phương, việc cải tổ quân đội Trung Quốc chính vì vậy được cho là một thách thức rất lớn. Trước đó, hồi tháng 9/2015, ông Tập Cận Bình bất ngờ tuyên bố cắt giảm tới 300.000 binh sĩ Trung Quốc.

Trên trang nhất của mình ngày 12/1, tờ nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thừa nhận: “Vạn sự khởi đầu nan” và kêu gọi giới chức quân đội cần thống nhất dưới sự chỉ đạo của ông Tập Cận Bình để thực hiện quá trình cải tổ.

“Chúng ta cần phải luôn kiên định mục tiêu và thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình”, tờ báo này nêu rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ có chùn bước trước Hải quân Trung Quốc?
Hải quân Mỹ có chùn bước trước Hải quân Trung Quốc?

VOV.VN -Hải quân Mỹ hiện nay có ít tàu hơn so với những năm 90 của thế kỷ trước, trong khi Hải quân Trung Quốc đang ráo riết phát triển.

Hải quân Mỹ có chùn bước trước Hải quân Trung Quốc?

Hải quân Mỹ có chùn bước trước Hải quân Trung Quốc?

VOV.VN -Hải quân Mỹ hiện nay có ít tàu hơn so với những năm 90 của thế kỷ trước, trong khi Hải quân Trung Quốc đang ráo riết phát triển.

Liệu Trung Quốc có triển khai quân đội đến Syria?
Liệu Trung Quốc có triển khai quân đội đến Syria?

VOV.VN - Trung Quốc mới thông qua luật chống khủng bố với điều khoản cho phép triển khai quân ở nước ngoài để chống khủng bố. Liệu họ sẽ tham chiến ở Syria?

Liệu Trung Quốc có triển khai quân đội đến Syria?

Liệu Trung Quốc có triển khai quân đội đến Syria?

VOV.VN - Trung Quốc mới thông qua luật chống khủng bố với điều khoản cho phép triển khai quân ở nước ngoài để chống khủng bố. Liệu họ sẽ tham chiến ở Syria?

Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ 2, lộ rõ tham vọng lớn
Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ 2, lộ rõ tham vọng lớn

VOV.VN- Trung Quốc ngày 31/12 tuyên bố đang đóng chiếc tàu sân bay thứ 2 để tăng cường năng lực Hải quân của nước này ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ 2, lộ rõ tham vọng lớn

Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ 2, lộ rõ tham vọng lớn

VOV.VN- Trung Quốc ngày 31/12 tuyên bố đang đóng chiếc tàu sân bay thứ 2 để tăng cường năng lực Hải quân của nước này ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Mỹ cần tìm cách đối phó với sự trỗi dậy của Hải quân Nga, Trung Quốc
Mỹ cần tìm cách đối phó với sự trỗi dậy của Hải quân Nga, Trung Quốc

VOV.VN- Đô đốc Hải quân Mỹ John Richardson đã lên tiếng cảnh báo về chiến lược Hải quân mới của Nga, cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Mỹ cần tìm cách đối phó với sự trỗi dậy của Hải quân Nga, Trung Quốc

Mỹ cần tìm cách đối phó với sự trỗi dậy của Hải quân Nga, Trung Quốc

VOV.VN- Đô đốc Hải quân Mỹ John Richardson đã lên tiếng cảnh báo về chiến lược Hải quân mới của Nga, cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc.