Ukraine lần đầu công khai hệ thống tên lửa Harpoon bí mật để bảo vệ Biển Đen

VOV.VN - Ukraine lần đầu tiên công khai trưng bày hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon do Mỹ viện trợ kể từ khi tiếp nhận vào năm 2022.

Bệ phóng được giới thiệu trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới tỉnh Odesa, nơi Hải quân Ukraine phô diễn các phương tiện chủ chốt trong năng lực phòng thủ bờ biển. Theo thông tin do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố ngày 4/7, màn trưng bày diễn ra trong khuôn khổ cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân, tập trung vào tình hình an ninh ở miền Nam Ukraine. Triển lãm giới thiệu hệ thống Harpoon cùng nhiều phương tiện hải quân khác, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bệ phóng Harpoon được công khai chính thức.

Trong chuyến thăm, các quan chức quân đội Ukraine đã giới thiệu nhiều loại vũ khí đang được Hải quân nước này sử dụng, bao gồm hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon, tên lửa Neptune do Ukraine tự phát triển, các hệ thống không người lái và ngư lôi. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, cuộc họp tập trung vào việc tăng cường an ninh tại khu vực miền Nam cũng như đánh giá năng lực tác chiến của lực lượng hải quân nước này.

Ukraine đã tiếp nhận các hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon từ Mỹ và Đan Mạch vào năm 2022. Dù các tên lửa này đã được đưa vào sử dụng ngay từ giai đoạn đầu sau khi bàn giao, hình ảnh các bệ phóng vẫn được giữ bí mật cho đến nay. Theo Defence Blog, những hình ảnh mới công bố cho thấy Ukraine đang vận hành bệ phóng gắn trên xe tải mang bốn ống phóng tên lửa Harpoon - cấu hình được cải tiến để phục vụ nhiệm vụ phòng thủ bờ biển từ thiết kế phóng trên tàu chiến ban đầu của loại tên lửa này.

Tên lửa chống hạm Harpoon được phát triển tại Mỹ vào cuối thập niên 1960. Sau khi tiếp quản chương trình thông qua thương vụ mua lại McDonnell Douglas, Boeing tiếp tục sản xuất và hiện đại hóa hệ thống này với nhiều biến thể khác nhau. Tùy từng phiên bản, tên lửa Harpoon có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển ở cự ly từ 70-130 hải lý (tương đương 130-240 km). Tên lửa bay bám sát mặt biển ở độ cao rất thấp và sử dụng radar chủ động để dẫn đường trong giai đoạn cuối. Các biến thể Block II đời sau còn được tích hợp hệ thống định vị GPS, cho phép tấn công cả các mục tiêu ven biển và cơ sở hạ tầng cảng biển.

Harpoon đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột kể từ khi được Hải quân Mỹ đưa vào biên chế năm 1977. Tại Ukraine, hệ thống này được đưa vào hoạt động không lâu sau khi được bàn giao năm 2022 và đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu của hải quân Nga trên Biển Đen.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine
Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

VOV.VN - Tình báo phương Tây cho biết, Nga đã trang bị các lồng chống máy bay không người lái cho tàu ngầm tại một căn cứ hải quân lớn ở Biển Đen, động thái được cho là tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

VOV.VN - Tình báo phương Tây cho biết, Nga đã trang bị các lồng chống máy bay không người lái cho tàu ngầm tại một căn cứ hải quân lớn ở Biển Đen, động thái được cho là tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine và các vấn đề quốc tế
Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine và các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Hôm 5/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo sáng kiến từ phía Mỹ và tập trung trao đổi về xung đột tại Ukraine, tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran và nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại trong thời gian tới.

Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine và các vấn đề quốc tế

Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine và các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Hôm 5/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo sáng kiến từ phía Mỹ và tập trung trao đổi về xung đột tại Ukraine, tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran và nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại trong thời gian tới.

Latvia và Ukraine sắp xây nhà máy UAV chung sát biên giới Nga
Latvia và Ukraine sắp xây nhà máy UAV chung sát biên giới Nga

VOV.VN - Latvia và Ukraine vừa công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất UAV chung tại vùng Latgale, gần biên giới Nga và Belarus, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và năng lực sản xuất máy bay không người lái.

Latvia và Ukraine sắp xây nhà máy UAV chung sát biên giới Nga

Latvia và Ukraine sắp xây nhà máy UAV chung sát biên giới Nga

VOV.VN - Latvia và Ukraine vừa công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất UAV chung tại vùng Latgale, gần biên giới Nga và Belarus, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và năng lực sản xuất máy bay không người lái.