Toạ đàm khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo”

VOV.VN - Các tham luận tại Hội thảo "Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo" tiếp tục khẳng định Trường Chinh là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907-09/02/2022), sáng 9/2,  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học: Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo.

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907 ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Sớm tham gia hoạt động cách mạng (từ năm 1925), với tinh thần cống hiến toàn bộ trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết cho cách mạng, tháng 11/1940, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, đồng chí Trường Chinh được cử làm Quyền Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhận trọng trách là người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong bối cảnh chính quyền thuộc địa phản động ở Đông Dương câu kết với phát xít Nhật đàn áp, giam cầm và sát hại những người cộng sản, đồng chí Trường Chinh yêu cầu phải nhanh chóng khôi phục, kiện toàn tổ chức và lãnh đạo của Đảng, nhất là cấp Trung ương, nhằm kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng tiếp tục phát triển.

PGS, TS Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Vai trò đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư lúc bấy giờ hết sức to lớn. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã định ra đường lối kháng chiến hết sức đúng đắn và sáng tạo. “Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”. Tức là phải xác định được đường lối kháng chiến, thì mới tổ chức kháng chiến, triển khai và xây dựng lực lượng được thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”.

Một trong những cống hiến xuất sắc của đồng chí Trường Chinh là quá trình cùng với Trung ương Đảng tìm tòi, đặt nền móng và trở thành kiến trúc sư cho công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam, trong đó trước hết là nghiên cứu, đổi mới tư duy về kinh tế. Theo đồng chí, “đổi mới công tác quản lý kinh tế, xóa bỏ lối quản lý hành chính quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa…, thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động” là biện pháp có ý nghĩa quyết định để chuyển biến tình hình kinh tế những năm đầu đổi mới.

Với bản lĩnh, tư duy, phong cách đổi mới, sáng tạo, đồng chí Trường Chinh để lại cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, đứng đầu, cán bộ cấp chiến lược nhiều bài học quý giá. Đó là phải giữ vững tư cách của một người cách mạng, mà cốt lõi, xuyên suốt là đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, trước hết.

PGS TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách làm việc của đồng chí Trường Chinh hết sức sâu sát, tỉ mỉ, khoa học. Đây cũng là một phong cách làm việc của Bác Hồ. Tức là làm việc nhưng phải cụ thể, sâu sát, cẩn thận, chu đáo, việc nào ra việc ấy. Tinh thần đó theo tôi vừa thể hiện sự đổi mới, vừa bản lĩnh, sáng tạo, vừa trí tuệ, suy nghĩ về lợi ích của nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân của Tổ quốc lên trên hết. Đồng chí Trường Chinh là như vậy”.

Đồng chí Trường Chinh còn để lại bài học về đức “dũng”, dám làm, dám ủng hộ cái đúng. Dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; khi có khuyết điểm, sai lầm, dám nhận và sửa chữa.

Tiến sỹ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: “Tổng Bí thư Trường Chinh là một người nói thẳng sự thật. Cho nên làm cũng là hành động thực tiễn. Ông luôn luôn có những chỉ đạo hết sức cụ thể về việc phải cởi bỏ những tư tưởng mang tính trung bình chủ nghĩa, hưởng bổng lộc dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng chí yêu cầu phải thực hiện đạo đức cách mạng theo như Bác Hồ đã dạy là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư”.

81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng bền bỉ, liên tục, đồng chí Trường Chinh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Sự nghiệp cách mạng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Trường Chinh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quý báu, là bài học giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng  trong giai đoạn hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Trường Chinh - chiến sĩ cộng sản mẫu mực
Tổng Bí thư Trường Chinh - chiến sĩ cộng sản mẫu mực

VOV.VN - Tổng Bí thư Trường Chinh là một trong những nhà lý luận chiến lược của cách mạng Việt Nam; luôn nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm thực tiễn của Chủ nghĩa duy vật biện chứng để tìm ra chân lý, góp phần xây dựng đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng.

Tổng Bí thư Trường Chinh - chiến sĩ cộng sản mẫu mực

Tổng Bí thư Trường Chinh - chiến sĩ cộng sản mẫu mực

VOV.VN - Tổng Bí thư Trường Chinh là một trong những nhà lý luận chiến lược của cách mạng Việt Nam; luôn nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm thực tiễn của Chủ nghĩa duy vật biện chứng để tìm ra chân lý, góp phần xây dựng đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng.

Tổng Bí thư Trường Chinh - Người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới
Tổng Bí thư Trường Chinh - Người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới

VOV.VN - Những cống hiến của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp đổi mới đã đánh dấu mốc son chói lọi của Đảng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Trường Chinh - Người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới

Tổng Bí thư Trường Chinh - Người đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới

VOV.VN - Những cống hiến của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp đổi mới đã đánh dấu mốc son chói lọi của Đảng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm nguyên TBT Lê Duẩn, Trường Chinh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm nguyên TBT Lê Duẩn, Trường Chinh

VOV.VN - Tổng Bí thư chúc gia đình nguyên Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, học tập tốt, công tác tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm nguyên TBT Lê Duẩn, Trường Chinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm nguyên TBT Lê Duẩn, Trường Chinh

VOV.VN - Tổng Bí thư chúc gia đình nguyên Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, học tập tốt, công tác tốt.