Việt Nam tham gia khóa tập huấn kế hoạch quốc gia về gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Khóa tập huấn có đại diện của 20 quốc gia tham dự. Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình đại diện Việt Nam tham dự

Ban Huấn luyện tích hợp, Cục Gìn giữ hòa bình và Cục Hỗ trợ thực địa Liên Hợp Quốc vừa phối hợp với Trung tâm quốc tế Cairo về giải quyết xung đột, hòa bình và tái thiết tổ chức Khóa tập huấn lập kế hoạch quốc gia cho các quốc gia thành viên cử quân từ ngày 17-29/3 tại Cairo, Ai Cập.

Tham dự Khóa tập huấn này có đại diện 20 quốc gia. Việt Nam cử Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham dự.

Đại tá Nguyễn Bá Hưng Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham dự Khóa tập huấn
Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức ở khu vực Châu Phi và thế giới Arab. Các học viên tham gia Khóa tập huấn này đều là các quan chức hoặc sĩ quan cao cấp của các quốc gia thành viên tham gia Hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Trong thời gian gần 2 tuần, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về các trình tự hành chính và kỹ thuật của Liên Hợp Quốc, những thách thức của tiến trình đàm phán, lập kế hoạch, chuẩn bị triển khai, hỗ trợ, công tác tự bảo đảm và kết thúc của các đơn vị triển khai hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, các học viên còn được học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc của các quốc gia thành viên cử quân.

Việc Việt Nam tham gia Hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là cụ thể hóa việc thực hiện chính sách đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thể hiện là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nhằm góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Sau gần 4 năm xây dựng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tham mưu cử 20 lượt sĩ quan đi tham gia Hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc theo hình thức cá nhân và theo lộ trình, Bệnh viện dã chiến cấp 2 (quân số 70 người) sẽ được triển khai tại Phái bộ Nam Sudan vào đầu Quý 2 năm 2018 và Đội Công binh (quân số 268 người) sẽ tham gia Hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại phái bộ phù hợp từ năm 2019.

Tất cả các cán bộ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia Hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc đánh giá cao về những đóng góp cho nền hòa bình thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung nữ sỹ quan đầu tiên của VN tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ
Chân dung nữ sỹ quan đầu tiên của VN tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga vừa trở thành nữ quân nhân Việt Nam đầu tiên tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bên ngoài lãnh thổ đất nước.

Chân dung nữ sỹ quan đầu tiên của VN tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Chân dung nữ sỹ quan đầu tiên của VN tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga vừa trở thành nữ quân nhân Việt Nam đầu tiên tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bên ngoài lãnh thổ đất nước.

Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam
Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

VOV.VN - Cùng với hoạt động này, Tổ công tác liên ngành lực lượng gìn giữ hòa bình được chuyển giao từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng

Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

VOV.VN - Cùng với hoạt động này, Tổ công tác liên ngành lực lượng gìn giữ hòa bình được chuyển giao từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng

Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Việt Nam đã và đang tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với tinh thần chủ động, tích cực.

Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Việt Nam đã và đang tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với tinh thần chủ động, tích cực.

Năm 2017: Lần đầu tiên VN có nữ sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ
Năm 2017: Lần đầu tiên VN có nữ sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Trong năm 2017, một sự kiện cũng khá được quan tâm là lần đầu tiên Việt Nam có nữ sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. 

Năm 2017: Lần đầu tiên VN có nữ sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Năm 2017: Lần đầu tiên VN có nữ sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Trong năm 2017, một sự kiện cũng khá được quan tâm là lần đầu tiên Việt Nam có nữ sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.