Nga và Kazakhstan nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Ngày 9/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Kazakhstan và hội đàm với người đồng cấp Tokayev. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Nga - Kazakhstan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký tuyên bố chung đánh dấu kỷ niệm 10 năm ký hiệp ước giữa hai nước về láng giềng thân thiện và hợp tác trong thế kỷ 21 (11/11/2013-11/11/2023) và kế hoạch hành động hợp tác giữa Nga và Kazakhstan giai đoạn 2024-2026. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, thể thao và nhân đạo.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống Tokayev khẳng định, Nga là đối tác chiến lược và đồng minh của Kazakhstan, dựa trên tình hữu nghị lâu dài, sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Tổng thống Tokayev nhấn mạnh cam kết của Kazakhstan đối với lộ trình chiến lược hướng tới tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Nga. Ông Tokayev cho rằng, tính đến tiềm năng hợp tác to lớn cùng có lợi, Kazakhstan mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Nga trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đầu tư, văn hóa và nhân đạo.

Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định, hiệp ước giữa hai nước về láng giềng thân thiện và hợp tác trong thế kỷ 21 trở thành cơ sở vững chắc cho sự phát triển quan hệ hữu nghị nhiều mặt của Nga và Kazakhstan. Tổng thống Putin nhấn mạnh Tuyên bố chung và kế hoạch hành động hợp tác giữa Nga và Kazakhstan giai đoạn 2024-2026 đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai bên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Kazakhstan tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược  
Nga và Kazakhstan tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược  

VOV.VN - Ngày 19/8, tại thành phố Sochi đã diễn ra cuộc hội đàm của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Kazakhstan Tokayev. Hai nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác Nga-Kazakhstan.

Nga và Kazakhstan tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược  

Nga và Kazakhstan tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược  

VOV.VN - Ngày 19/8, tại thành phố Sochi đã diễn ra cuộc hội đàm của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Kazakhstan Tokayev. Hai nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác Nga-Kazakhstan.

Nga-Kazakhstan: Quan hệ đồng minh bền chặt và láng giềng tốt đẹp
Nga-Kazakhstan: Quan hệ đồng minh bền chặt và láng giềng tốt đẹp

VOV.VN - Ngày 10/02, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Kazakhstan - Kassym Tokaev để thảo luận về các mối quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Nga-Kazakhstan: Quan hệ đồng minh bền chặt và láng giềng tốt đẹp

Nga-Kazakhstan: Quan hệ đồng minh bền chặt và láng giềng tốt đẹp

VOV.VN - Ngày 10/02, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Kazakhstan - Kassym Tokaev để thảo luận về các mối quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan
Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm 28/11 cho biết, Nga là một trong các nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Kazakhstan, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 17 tỷ USD.

Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan

Tổng thống Putin: Nga vẫn là nhà đầu tư hàng đầu vào Kazakhstan

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm 28/11 cho biết, Nga là một trong các nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Kazakhstan, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 17 tỷ USD.