Nga tăng tốc sản xuất khí tài quốc phòng

VOV.VN - Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga cho biết đã hoàn thành 99,5% đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước trong năm 2025, đồng thời tăng mạnh sản lượng vũ khí, máy bay chiến đấu và thiết bị không người lái.

Ngày 7/5, tại cuộc họp cáo cáo kết quả hoạt động năm 2025 với Tổng thống Nga Putin, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec ông Sergey Chemezov cho biết Tập đoàn đã hoàn thành 99,5% đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước và bàn giao đầy đủ các mẫu vũ khí và khí tài được quân đội yêu cầu nhiều nhất. Tập đoàn đặt nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các đơn hàng quốc phòng và đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga.

Trong năm 2025, doanh thu của Rostec tăng 25%, đạt khoảng 4,5 nghìn tỷ rúp. Tập đoàn hiện sử dụng khoảng 727.000 lao động và là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất tại Nga. Mức lương trung bình của nhân viên tăng 15% so với năm trước, trong khi năng suất lao động tăng hơn 20% nhờ đẩy mạnh robot hóa và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Rostec bắt đầu bàn giao cho quân đội hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới “Sarma” cỡ nòng 300 mm đồng thời tiếp tục mở rộng sản xuất máy bay không người lái. Tập đoàn đã phát triển mẫu UAV “Scalpel” với thiết kế cánh chữ X, cùng các phiên bản mới của dòng đạn bay “Kub” có tầm hoạt động và đầu đạn mạnh hơn.

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, Rostec sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình thay thế linh kiện nhập khẩu trong ngành hàng không dân dụng. Dự kiến từ năm 2027, Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt các dòng máy bay dân dụng MC-21, Superjet và Il-114 với mục tiêu giảm phụ thuộc vào công nghệ phương Tây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít
Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Sát đến Ngày Lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng phát xít (9/5), tình hình an ninh - quân sự tại nhiều khu vực của Liên bang Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ, gây thiệt hại về người và tài sản dân sự.

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Sát đến Ngày Lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng phát xít (9/5), tình hình an ninh - quân sự tại nhiều khu vực của Liên bang Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ, gây thiệt hại về người và tài sản dân sự.

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine
Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Ucraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên bang Nga tái khẳng định lập trường nhất quán: sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang lại kết quả thực chất, hướng tới giải pháp lâu dài, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Ucraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên bang Nga tái khẳng định lập trường nhất quán: sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang lại kết quả thực chất, hướng tới giải pháp lâu dài, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn
Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

VOV.VN - Iran đang tìm đến Nga như một kênh trung gian quan trọng nhằm phá vỡ bế tắc với Mỹ và Israel. Trong bối cảnh xung đột leo thang và ngoại giao đình trệ, động thái này được đánh giá có thể tạo bước ngoặt mới cho cục diện Trung Đông.

Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

VOV.VN - Iran đang tìm đến Nga như một kênh trung gian quan trọng nhằm phá vỡ bế tắc với Mỹ và Israel. Trong bối cảnh xung đột leo thang và ngoại giao đình trệ, động thái này được đánh giá có thể tạo bước ngoặt mới cho cục diện Trung Đông.