“Ong nghệ” – Vũ khí diệt boong-ke hiệu quả của Nga

VOV.VN - Mặc dù được quân đội Nga xếp vào vũ khí phun lửa, tuy nhiên thực chất “ong nghệ” là loại vũ khí phóng tên lửa khí áp nhiệt.

Các chuyên gia quân sự từ tạp chí công nghệ nổi tiếng của Mỹ, Popular Mechanics đã rất ấn tượng với các năng lực của hệ thống phun lửa vác vai của Nga có tên gọi “Bumblebee” (Ong nghệ). 

Hệ thống phun lửa "Ong nghệ" của Nga. Ảnh: Sputnik

Hệ thống này không chỉ có khả năng tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của đối phương ngoài công sự mà còn cả trong boong-ke, hào công sự và thậm chí là cả xe thiết giáp.

“Ong nghệ” là loại súng phun lửa bằng tên lửa đẩy, ban đầu được thiết kế để đáp ứng yêu cầu về hỏa lực hiệu quả hơn đối phó với kẻ thù cố thủ trong các vị trí công sự, tòa nhà, hang động và các vị trí được bảo vệ kiên cố. 
Đây là hệ thống phóng tên lửa đơn cùng hệ với LAW hay AT4 của Mỹ. Mặc dù được quân đội Nga xếp vào vũ khí phun lửa, tuy nhiên thực chất “ong nghệ” là loại vũ khí phóng tên lửa khí áp nhiệt (có hiệu ứng dựa trên khí áp và nhiệt độ). Nó phóng ra một đầu đạn sử dụng kết hợp một lượng chất nổ và nhiên liệu có khả năng bắt cháy cao. Khi tên lửa chạm mục tiêu, nhiên liệu tỏa ra thành một đám mây và sau đó được kích nổ bằng lượng chất nổ kèm theo.
Các chuyên gia phân tích quân sự của Popular Mechanics đánh giá rằng sức nổ của tên lửa được "Ong nghệ" phóng ra có sức công phá rất lớn, tạo ra sóng xung kích và quả cầu lửa có đường kính từ 6 đến 7 mét. 
Chất nổ khí áp nhiệt là loại vũ khí có khả năng được sử dụng để diệt địch ngoài công sự, tuy nhiên đặc biệt hữu dụng với địch ở trong boong-ke, hầm công sự và thậm chí là xe thiết giáp bởi vì nhiên liệu đám mây có thể len lỏi vào các khoảng không hẹp và phát nổ từ bên trong các mục tiêu. 
"Ong nghệ" cũng đặc biệt hiệu quả đối với mục tiêu là các tòa nhà. Một quả đạn khí áp nhiệt phóng ra từ hệ thống này có thể xuyên vào bên trong cấu trúc tòa nhà và thổi bay nó với áp lực xung kích từ bên trong. 
"Ong nghệ" thu hút sự chú ý từ các chuyên gia quân sự của Popular Mechanics sau khi một Blogger người Nga khẳng định loại vũ khí này xuất hiện ở Syria, được một binh sĩ quân đội Syria sử dụng. 
Popular Mechanics cũng cho rằng việc "Ong nghệ" xuất hiện ở Syria là không có gì ngạc nhiên bởi vì với khả năng tiêu diệt địch trong điều kiện địa hình là thành phố với các tòa nhà thì đây là loại vũ khí rất hữu dụng. Mặc dù nặng tới 9,7 kg nhưng "Ong nghệ" có hệ thống thước ngắm rất đơn giản và dễ dàng để huấn luyện cho các binh sĩ sử dụng, với tầm bắn tối đa lên đến 732 mét./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập
Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

VOV.VN - Nhờ sức mạnh “hủy diệt”, các máy bay A-10 được cho là đã dọn đường hiệu quả cho các chiến binh Syria trong trận đánh chiếm một thị trấn từ tay IS.

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

VOV.VN - Nhờ sức mạnh “hủy diệt”, các máy bay A-10 được cho là đã dọn đường hiệu quả cho các chiến binh Syria trong trận đánh chiếm một thị trấn từ tay IS.

Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500
Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500

VOV.VN - Hai nước thảo luận việc Nga cung cấp cho Ai Cập hệ thống tên lửa Antey-2500 (đánh chặn tên lửa đạn đạo) và hệ thống đất đối không Buk.

Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500

Nga, Ai Cập bàn thảo việc chuyển giao tên lửa Buk và Antey-2500

VOV.VN - Hai nước thảo luận việc Nga cung cấp cho Ai Cập hệ thống tên lửa Antey-2500 (đánh chặn tên lửa đạn đạo) và hệ thống đất đối không Buk.

Cận cảnh trực thăng “cá sấu” Ka-52 của Nga phô diễn sức mạnh
Cận cảnh trực thăng “cá sấu” Ka-52 của Nga phô diễn sức mạnh

VOV.VN - Được trang bị lượng vũ khí khổng lồ, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết…là những thế mạnh nổi trội của trực thăng “cá sấu” Ka-52.

Cận cảnh trực thăng “cá sấu” Ka-52 của Nga phô diễn sức mạnh

Cận cảnh trực thăng “cá sấu” Ka-52 của Nga phô diễn sức mạnh

VOV.VN - Được trang bị lượng vũ khí khổng lồ, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết…là những thế mạnh nổi trội của trực thăng “cá sấu” Ka-52.

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran
Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

VOV.VN - Khả năng chống tiếp cận hiệu quả của tên lửa S-300 giúp Iran và Syria tạo sức răn đe mạnh đối với máy bay của Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia.

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

VOV.VN - Khả năng chống tiếp cận hiệu quả của tên lửa S-300 giúp Iran và Syria tạo sức răn đe mạnh đối với máy bay của Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia.

Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042
Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042

VOV.VN - Mỹ vừa bắn thử tên lửa đạn đạo Trident II D-5 để kiểm tra quá trình nâng cấp nâng thời gian phục vụ đối với tên lửa này.

Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042

Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042

VOV.VN - Mỹ vừa bắn thử tên lửa đạn đạo Trident II D-5 để kiểm tra quá trình nâng cấp nâng thời gian phục vụ đối với tên lửa này.

“Thiên nga trắng” ném bom chiến lược, tốc độ siêu âm có gì đặc biệt?
“Thiên nga trắng” ném bom chiến lược, tốc độ siêu âm có gì đặc biệt?

VOV.VN - Được mệnh danh “thiên nga trắng”, máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm Tu-160 hiện là máy bay chiến đấu lớn nhất trên thế giới.

“Thiên nga trắng” ném bom chiến lược, tốc độ siêu âm có gì đặc biệt?

“Thiên nga trắng” ném bom chiến lược, tốc độ siêu âm có gì đặc biệt?

VOV.VN - Được mệnh danh “thiên nga trắng”, máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm Tu-160 hiện là máy bay chiến đấu lớn nhất trên thế giới.