20 món quà công nghệ xa xỉ của giới siêu giàu

VOV.VN - Đối với giới siêu giàu có mọi thứ trên đời, món quà nào có thể đủ hấp dẫn đối với họ.

1. Robot chiến đấu Nhật Bản không còn là mô hình của một bộ phim giả tưởng nữa, nó được sản xuất tại Nhật Bản bởi Công ty Công nghiệp nặng Suidobashi, Kuratas với giá hơn 1 triệu USD.
2. Chuyến đi 250.000 USD khoảng 50 dặm trên bề mặt trái đất trên SpaceShipTwo nổi tiếng.
3. Chiếc đồng hồ Star Wars trị giá 28.500 USD được lấy cảm hứng từ mặt tối của Star Wars, logo của Galactic. Các ốc vít bạc nhọn gợi lên hình ảnh mũ của Darth Vader.
4. Chuyến bay trên chiếc máy bay không người lái trị giá 300.000 USD.
5. Chiếc xe thể thao điện trị giá 250.000 USD có tốc độ tối đa hơn 250 dặm/giờ và tăng tốc từ 0-60 km/h chỉ trong 1,9 giây.
6. Chiếc đồng hồ Romain Jerome phiên bản giới hạn 20.000 USD này - chỉ có 85 chiếc được sản xuất - mang đặc trưng cổ điển của thợ sửa ống nước Koopa nổi tiếng.
7. Được tài trợ từ Apple Tim Cook, vòi sen Nebia Spa mang tới cảm giác như đang đứng dưới thác nước.
8. Máy chơi game trị giá 30.000 USD được chế tạo và điều chỉnh bởi bộ xử lý 8GHz nổi tiếng, có bộ xử lý Intel i7-6950X 4.4 GHz, ba card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB.
9. Tàu ngầm cá nhân trị giá 1,5 triệu USD được sản xuất bởi hãng DeepFlight. Nó có thể lặn sâu tới hơn 100m.
10. Chiếc iPhone X nạm vàng 24 karat có giá 5.000 USD được trang trí bằng các viên kim cương cắt rực rỡ VS1.
11. Hay chiếc Shell iPhone X có vỏ máy được gia công từ titan hạng 5 và được chạm khắc thủ công.
12. Chiếc ti vi 4K cao tới 6m trị giá 540.000 USD sẽ là quà tặng lý tưởng cho phòng chiếu phim trong nhà.
13. Cặp tai nghe siêu cao cấp Sennheiser HE 1 có dải tần từ 8Hz - 100kHz, ít biến dạng hơn bất kỳ tai nghe nào khác trên thị trường hiện nay. Giá của nó là 55.000 USD.
14. Một món quà độc đáo khác nữa là một chiếc đèn/loa Bluetooth tương tác Smart Cloud có khả năng bắt chước các hiệu ứng của một cơn giông bão trong nhà.
15. Máy pha cà phê Jura Giga cao cấp có khả năng cùng một lúc pha 2 loại cà phê đặc biệt. Giá của nó là 4.800 USD.
16. Hệ thống rạp hát trong gia đình không thể thiếu máy chiếu Prima Cinema trị giá 35.000 USD cho phép xem hình ảnh 1080p 24 HD (cả 2D và 3D).
17. Máy ảnh DSLR với siêu cảm biến 50 megapixel, độ phân giải được tăng lên đến 200 megapixel.
18. Chiếc đèn hiệu ứng đám mây do Richard Clarkson thiết kế trị giá 1.820 USD giúp căn phòng thêm huyền ảo.
19. Cặp tai nghe âm thanh tĩnh điện đầu tiên trên thế giới, Shure KSE1500 với giá 3.000 USD mang đến "sự rõ ràng và chi tiết chưa từng có với sự tương quan rất cao với âm thanh nguồn".
20. Bộ loa 15.000 USD dành cho những người đam mê nhạc thưởng thức trọn vẹn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những món đồ xa xỉ chỉ dành cho giới siêu giàu
Những món đồ xa xỉ chỉ dành cho giới siêu giàu

VOV.VN - Có những vật dụng quen thuộc nhưng giá "trên trời", chỉ giới siêu giàu mới đủ tiền mua, chẳng hạn như: giấy vệ sinh bằng vàng, đèn đám mây...

Những món đồ xa xỉ chỉ dành cho giới siêu giàu

Những món đồ xa xỉ chỉ dành cho giới siêu giàu

VOV.VN - Có những vật dụng quen thuộc nhưng giá "trên trời", chỉ giới siêu giàu mới đủ tiền mua, chẳng hạn như: giấy vệ sinh bằng vàng, đèn đám mây...

Ngắm những món trang sức triệu đô dành cho giới siêu giàu
Ngắm những món trang sức triệu đô dành cho giới siêu giàu

VOV.VN - Trang sức không chỉ để làm đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của giới siêu giàu bởi trị giá của chúng lên tới vài triệu đô, thậm chí là vài chục triệu đô.

Ngắm những món trang sức triệu đô dành cho giới siêu giàu

Ngắm những món trang sức triệu đô dành cho giới siêu giàu

VOV.VN - Trang sức không chỉ để làm đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của giới siêu giàu bởi trị giá của chúng lên tới vài triệu đô, thậm chí là vài chục triệu đô.

Giới siêu giàu tiêu tiền vào du lịch thế nào?
Giới siêu giàu tiêu tiền vào du lịch thế nào?

VOV.VN - Giới siêu giàu không tiếc tiền cho hành trình du lịch xa xỉ, đi bằng máy bay riêng, thuê hẳn 1 hòn đảo, ăn tối kiểu 3D, khám phá đại dương bằng tàu lặn

Giới siêu giàu tiêu tiền vào du lịch thế nào?

Giới siêu giàu tiêu tiền vào du lịch thế nào?

VOV.VN - Giới siêu giàu không tiếc tiền cho hành trình du lịch xa xỉ, đi bằng máy bay riêng, thuê hẳn 1 hòn đảo, ăn tối kiểu 3D, khám phá đại dương bằng tàu lặn

Hai khách sạn ‘dát vàng' dành cho khách siêu giàu ở Trung Quốc
Hai khách sạn ‘dát vàng' dành cho khách siêu giàu ở Trung Quốc

VOV.VN - Những tòa nhà khách sạn cao ngất với màu sắc chủ đạo là "vàng" được coi là điểm đến dành cho giới người giàu ở Trung Quốc.

Hai khách sạn ‘dát vàng' dành cho khách siêu giàu ở Trung Quốc

Hai khách sạn ‘dát vàng' dành cho khách siêu giàu ở Trung Quốc

VOV.VN - Những tòa nhà khách sạn cao ngất với màu sắc chủ đạo là "vàng" được coi là điểm đến dành cho giới người giàu ở Trung Quốc.