Hội nghị tổng kết hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép thận

VOV.VN - Ngày 22/8, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép thận cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đưa ghép thận trở thành kỹ thuật thường quy

Hội nghị là dịp đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác, đồng thời thống nhất các nội dung nhằm tiếp tục duy trì và phát triển kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm; cùng các chuyên gia, đội ngũ thầy thuốc trực tiếp tham gia đào tạo, chuyển giao và thực hiện kỹ thuật ghép thận của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Đặc biệt, Hội nghị có sự hiện diện của những người bệnh đã được ghép thận thành công tại Bệnh viện.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong đào tạo và từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận. Chỉ hơn một năm từ ca lấy đa tạng đầu tiên đến ca lấy và ghép thận ngay tại Bệnh viện là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của đội ngũ thầy thuốc, sự đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phối hợp đa chuyên khoa và năng lực làm chủ chuyên môn. Việc triển khai thành công kỹ thuật tại bệnh viện tuyến tỉnh góp phần nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, tạo thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân.

TS.BS Trần Anh Cường – Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, thành công trong triển khai kỹ thuật ghép thận là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện và quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật bài bản từ các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đây là nền tảng quan trọng để Bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Cùng với đó, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, hỗ trợ, tận tâm đồng hành của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian tới, Bệnh viện sẽ đưa ghép thận trở thành kỹ thuật thường quy, đồng thời từng bước nghiên cứu, triển khai ghép giác mạc, ghép gan và các kỹ thuật ghép tạng phù hợp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Tại Hội nghị, đại diện cho những người bệnh được ghép thận tại bệnh chia sẻ rằng từ việc phải phụ thuộc vào các phương pháp điều trị thay thế thận, cuộc sống của họ đã có những thay đổi tích cực sau khi được ghép thận. Những lời chia sẻ thể hiện niềm vui, sự biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ mà còn là động lực để các cán bộ y tế tiếp tục nỗ lực duy trì và phát triển kỹ thuật ghép thận.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ký kết Hợp đồng duy trì gói kỹ thuật ghép thận. Qua đó, đưa kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện sang giai đoạn mới duy trì, củng cố và phát triển an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối ngay tại Quảng Ninh.

Với nền tảng chuyên môn đã được xây dựng, sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia và quyết tâm của tập thể cán bộ y tế, hai đơn vị hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng kỹ thuật ghép thận, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và mang đến thêm nhiều cơ hội điều trị hiệu quả cho người dân tỉnh Quảng Ninh nói riêng và người dân khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8

VOV.VN - Ngày 31/7, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8 tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ một trong những kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành Ngoại tiết niệu.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8

VOV.VN - Ngày 31/7, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8 tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ một trong những kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành Ngoại tiết niệu.

Ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân đa chấn thương
Ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông, giúp bảo tồn chức năng thận trong “thời gian vàng”.

Ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

Ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cứu sống bệnh nhân 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông, giúp bảo tồn chức năng thận trong “thời gian vàng”.

Ca ghép thận thứ 5 tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí xuất viện
Ca ghép thận thứ 5 tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí xuất viện

VOV.VN - Ngày 03/02/2026, sau những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, ca ghép thận thứ 5 đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ca ghép thận thứ 5 tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí xuất viện

Ca ghép thận thứ 5 tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí xuất viện

VOV.VN - Ngày 03/02/2026, sau những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, ca ghép thận thứ 5 đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.