Hơn 1.800 bệnh nhân được ghép thận có chất lượng sống tốt

VOV.VN - Từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 2002, đến nay, với hơn 20 năm phát triển, ghép thận tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Đức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị khoa học ghép thận do Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tổ chức ngày 19/3, tại Hà Nội.

 

TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cho biết, một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận 3 lần một tuần, cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện, không có khả năng lao động, tạo gánh nặng cho gia đình xã hội. Nếu được ghép thận, bệnh nhân sống tốt, quay trở lại lao động bình thường, có ích cho xã hội. Cho đến nay, bệnh viện đã tiến hành ghép thận thường quy với khoảng 100 ca mỗi năm với tỷ lệ sống trên 10 năm ở mức rất cao.

Bác sĩ Dương Đức Hùng cho biết: "Cho tới giờ tỷ lệ sống và sống tốt sau 10 năm của BV Việt Đức là trên 85%, con số này còn cao hơn thống kê một số nước. Để có được kết quả như vậy đòi hỏi chúng ta phải chọn được cái thận phù hợp với người bệnh ở mức độ cao nhất, thứ hai nữa hết sức quan trọng là vấn đề kỹ thuật vì ghép tạng là nhóm kỹ thuật cao, đòi hỏi rất nhiều trình độ, năng lực tổ chức, năng lực cá nhân mỗi bộ phận đều tham gia vào quá trình ghép."

Ghép thận là phương pháp điều trị hiệu quả, chất lượng cao, chi phí thấp so với các phương pháp như chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng cho người suy thận mạn giai đoạn cuối. Kỹ thuật này trở thành thường quy tại BV Hữu nghị Việt Đức, hầu hết ca ghép thận đều thành công. Đặc biệt, nhiều năm nay, BV đã chuyển giao kỹ thuật này đến các bệnh viện tuyến dưới thành công.

Bác sĩ Dương Đức Hùng cho biết: "Chúng tôi có trách nhiệm phải chia sẻ những kỹ thuật cao, những cái tốt cho các tuyến để làm sao càng nhiều người bệnh hưởng kỹ thuật cao càng tốt. Cho tới nay, thông qua hệ thống đào tạo, chỉ đạo tuyến của BV đã có hơn 10 Bv triển khai kỹ thuật ghép thận với sự hỗ trợ của các chuyên gia bệnh viện với kết quả bước đầu rất tốt."

Mặc dù đạt nhiều thành công, song vấn đề lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nguồn thận ghép, trong khi nhu cầu ghép rất cao. Trong số các ca ghép, nguồn tạng từ người cho sống là chủ yếu, người hiến chết não, ngừng tim chiếm rất ít. Hiện, Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia có kế hoạch thúc đẩy số người đăng ký hiến ghép tạng sau khi qua đời nhằm có thêm nguồn tạng cứu sống người bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giúp Lào thực hiện kỹ thuật ghép thận
Việt Nam giúp Lào thực hiện kỹ thuật ghép thận

VOV.VN - Ngày 15/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào và Bệnh viện Quân y 103, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm dự án ghép thận năm 2023.

Việt Nam giúp Lào thực hiện kỹ thuật ghép thận

Việt Nam giúp Lào thực hiện kỹ thuật ghép thận

VOV.VN - Ngày 15/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào và Bệnh viện Quân y 103, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm dự án ghép thận năm 2023.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân
Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng vừa công bố thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho bệnh nhân đa u tủy xương với sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng vừa công bố thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho bệnh nhân đa u tủy xương với sự phối hợp chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ca ghép đa tạng tim - thận đầu tiên ở Việt Nam đã phục hồi sau 8 ngày phẫu thuật
Ca ghép đa tạng tim - thận đầu tiên ở Việt Nam đã phục hồi sau 8 ngày phẫu thuật

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần được ghép đa tạng từ người hiến chết não, các chức năng của tim và thận của người bệnh đã phục hồi gần như bình thường. Bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt.

Ca ghép đa tạng tim - thận đầu tiên ở Việt Nam đã phục hồi sau 8 ngày phẫu thuật

Ca ghép đa tạng tim - thận đầu tiên ở Việt Nam đã phục hồi sau 8 ngày phẫu thuật

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần được ghép đa tạng từ người hiến chết não, các chức năng của tim và thận của người bệnh đã phục hồi gần như bình thường. Bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt.