Nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn để tốt cho tim mạch?

VOV.VN - Nhiều người tin mỡ lợn tự nhiên tốt hơn dầu ăn, song chuyên gia cảnh báo lạm dụng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và tim mạch.

Xu hướng quay lại dùng mỡ lợn để nấu ăn đang được nhiều gia đình lựa chọn với quan niệm đây là thực phẩm tự nhiên, ít qua chế biến và tốt hơn dầu ăn công nghiệp. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, không có loại chất béo nào tốt tuyệt đối và việc chỉ sử dụng mỡ lợn hoặc chỉ dùng dầu thực vật đều không phải lựa chọn tối ưu.

TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết cả mỡ lợn và dầu thực vật đều có giá trị dinh dưỡng riêng. Điều quan trọng không nằm ở việc chọn loại nào, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Mỡ lợn là chất béo động vật có khả năng chịu nhiệt tốt, thích hợp với các món chiên, rán ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, trong 100 g mỡ lợn có khoảng 40 g chất béo bão hòa và gần 95 mg cholesterol.

Nếu sử dụng thường xuyên với lượng lớn, đặc biệt ở người ít vận động hoặc đang mắc các bệnh như thừa cân, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, mỡ lợn có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các rối loạn chuyển hóa.

Trong khi đó, dầu thực vật chứa nhiều chất béo chưa bão hòa hơn, một số loại chiếm tới 70-85% tổng lượng chất béo và không chứa cholesterol. Đây là nhóm chất béo có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch khi được sử dụng hợp lý.

Tuy nhiên, dầu ăn cũng không hoàn toàn vô hại. Khi bị đun ở nhiệt độ quá cao hoặc dùng để chiên đi chiên lại nhiều lần, dầu có thể bị oxy hóa, tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Theo TS Giang, điều cần quan tâm không chỉ là lượng dầu hay mỡ dùng trong nấu nướng mà còn là tổng lượng chất béo cơ thể hấp thu mỗi ngày từ thịt mỡ, đồ chiên rán, bánh ngọt, thức ăn nhanh và các thực phẩm chế biến sẵn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo lượng chất béo bão hòa chỉ nên chiếm dưới 10% tổng năng lượng khẩu phần hằng ngày. Tổng lượng chất béo ở người trưởng thành nên dao động khoảng 20-30% tổng năng lượng để đáp ứng nhu cầu của cơ thể mà không làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính.

Đối với người khỏe mạnh, chuyên gia khuyến nghị không nên theo đuổi quan điểm cực đoan như chỉ dùng mỡ lợn hoặc chỉ dùng dầu thực vật. Thay vào đó, nên kết hợp cả hai với tỷ lệ tham khảo khoảng một phần mỡ động vật và hai đến ba phần dầu thực vật, tùy chế độ ăn, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Trong chế biến thực phẩm, mỡ lợn có thể được sử dụng với lượng vừa phải cho các món cần nhiệt độ cao như chiên hoặc rán. Ngược lại, các món xào nhanh, nấu canh hay trộn salad nên ưu tiên dầu thực vật để tận dụng lợi ích của nhóm chất béo chưa bão hòa.

Những người mắc rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc thừa cân, béo phì không nên tự ý tăng lượng mỡ lợn trong khẩu phần.

Chuyên gia cũng lưu ý không tiếp tục sử dụng dầu ăn khi dầu đã chuyển màu sẫm, có mùi khét, nổi nhiều bọt, trở nên đặc quánh hoặc nhớt dính. Đây là dấu hiệu dầu đã bị biến chất, có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu tiếp tục sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch
Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Từ lâu đậu đen (đỗ đen) đã trở thành một loại hạt vô cùng quen thuộc trong gian bếp của người Việt. Không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực ngon miệng, đậu đen còn được ví như một vị thuốc bổ bình dân nhờ hàm lượng dinh dưỡng và giá trị y học cực kỳ cao.

Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch

Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Từ lâu đậu đen (đỗ đen) đã trở thành một loại hạt vô cùng quen thuộc trong gian bếp của người Việt. Không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực ngon miệng, đậu đen còn được ví như một vị thuốc bổ bình dân nhờ hàm lượng dinh dưỡng và giá trị y học cực kỳ cao.

Hiệu quả mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày” tại Đà Nẵng
Hiệu quả mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng đang triển khai mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày”, thực hiện chăm sóc toàn diện ban ngày, tối đưa người bệnh về gia đình.

Hiệu quả mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày” tại Đà Nẵng

Hiệu quả mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng đang triển khai mô hình “Đơn vị chăm sóc người cao tuổi ban ngày”, thực hiện chăm sóc toàn diện ban ngày, tối đưa người bệnh về gia đình.

Femto Phaco: Bước tiến của công nghệ laser trong điều trị đục thủy tinh thể
Femto Phaco: Bước tiến của công nghệ laser trong điều trị đục thủy tinh thể

VOV.VN - Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi. Việc ứng dụng công nghệ Femto Phaco tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đang mở ra thêm cơ hội điều trị an toàn, chính xác và phục hồi thị lực nhanh cho người bệnh.

Femto Phaco: Bước tiến của công nghệ laser trong điều trị đục thủy tinh thể

Femto Phaco: Bước tiến của công nghệ laser trong điều trị đục thủy tinh thể

VOV.VN - Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi. Việc ứng dụng công nghệ Femto Phaco tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đang mở ra thêm cơ hội điều trị an toàn, chính xác và phục hồi thị lực nhanh cho người bệnh.

Ngừng tim trên bàn can thiệp, người đàn ông được cứu sống sau 50 phút nghẹt thở
Ngừng tim trên bàn can thiệp, người đàn ông được cứu sống sau 50 phút nghẹt thở

VOV.VN - Người đàn ông 51 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, đột ngột ngừng tim ngay trên bàn can thiệp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Sau 50 phút hồi sinh tim phổi, sốc điện và đặt stent tái thông mạch vành, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho bệnh nhân trong cuộc chạy đua nghẹt thở với tử thần.

Ngừng tim trên bàn can thiệp, người đàn ông được cứu sống sau 50 phút nghẹt thở

Ngừng tim trên bàn can thiệp, người đàn ông được cứu sống sau 50 phút nghẹt thở

VOV.VN - Người đàn ông 51 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, đột ngột ngừng tim ngay trên bàn can thiệp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Sau 50 phút hồi sinh tim phổi, sốc điện và đặt stent tái thông mạch vành, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho bệnh nhân trong cuộc chạy đua nghẹt thở với tử thần.