Người phụ nữ mắc bệnh rối loạn đông máu hiếm gặp nên khó giữ thai

VOV.VN -Bệnh nhân là người đầu tiên tại Việt Nam mắc căn bệnh rối loạn đông máu vô cùng hiếm gặp, khiến chị bị hỏng thai 2 lần.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) hiện đang điều trị cho một bệnh nhân rối loạn đông máu vô cùng hiếm gặp trên thế giới, với tỷ lệ 1/1 triệu người, là người đầu tiên tại Việt Nam mắc căn bệnh này. Đây là nguyên nhân khiến 2 lần liên tục chị bị hư thai.

Bệnh nhân là chị Hồ Thị Loan, 30 tuổi ngụ ở Cần Thơ. Năm 2015, chị mang thai đầu tiên thì bị thai nhi chết lưu vào tuần thứ 24. Cuối năm 2016, chị tiếp tục mang thai lần thứ 2. Khi thai nhi được hơn 25 tuần tuổi, chị đến Bệnh viện Hùng Vương, TP HCM khám thai, các bác sĩ phát hiện chị bị rối loạn đông máu, chỉ số APTT kéo dài.

Chị Hồ Thị Loan, bệnh nhân rối loạn đông máu vô cùng hiếm gặp trên thế giới.

Bệnh viện Hùng Vương đã mời các bác sĩ khoa huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy đến hội chẩn. Chị cũng được mổ bắt con nhưng bé đã tử vong sau 10 ngày.  

Bình phục sau ca mổ, chị Loan được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy, chị Loan mắc chứng bệnh Hageman – căn bệnh mà từ trước tới nay thế giới chỉ ghi nhận vài trường hợp. Các bác sĩ phát hiện gene của bệnh nhân bị đột biến, mất đi yếu tố thứ 12 có chức năng làm đông máu.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Bùi Lê Cường, Phó khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh hoàn toàn không gây chảy máu mà chỉ gây sảy thai và tạo thành huyết khối gây nghẽn mạch máu. Nếu phụ nữ từng bị sảy thai và xét nghiệm thấy có dấu hiệu rối loạn đông máu, thì nên nghĩ đến bệnh này để làm xét nghiệm chuyên sâu.  

Cũng theo bác sĩ Cường, phụ nữ mắc bệnh này nếu muốn có thai cần tái khám huyết học định kỳ, sau đó phối hợp giữa bác sĩ huyết học với bác sĩ sản để chăm sóc thai. Tuy nhiên khả năng thành công vẫn không cao.

Từ ca bệnh lần đầu được phát hiện này, các bác sĩ cũng khuyên phụ nữ thường xuyên bị sảy thai nên xét nghiệm yếu tố huyết học để có thể chẩn đoán được bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chị em nên ăn những thực phẩm này để ngày “đèn đỏ” nhẹ nhàng hơn
Chị em nên ăn những thực phẩm này để ngày “đèn đỏ” nhẹ nhàng hơn

VOV.VN -Chỉ cần chút lưu ý trong ăn uống, các chị em có thể vượt qua kỳ “đèn đỏ” một cách dễ dàng, không còn cảm giác khó chịu.

Chị em nên ăn những thực phẩm này để ngày “đèn đỏ” nhẹ nhàng hơn

Chị em nên ăn những thực phẩm này để ngày “đèn đỏ” nhẹ nhàng hơn

VOV.VN -Chỉ cần chút lưu ý trong ăn uống, các chị em có thể vượt qua kỳ “đèn đỏ” một cách dễ dàng, không còn cảm giác khó chịu.

Bà bầu nên đi tắm biển như thế nào?
Bà bầu nên đi tắm biển như thế nào?

VOV.VN -Tắm biển rất có lợi cho các mẹ đang trong giai đoạn thai kỳ. Tuy nhiên, các bạn cần phải chú ý cẩn thận về cách tắm biển sao cho hiệu quả và an toàn.

Bà bầu nên đi tắm biển như thế nào?

Bà bầu nên đi tắm biển như thế nào?

VOV.VN -Tắm biển rất có lợi cho các mẹ đang trong giai đoạn thai kỳ. Tuy nhiên, các bạn cần phải chú ý cẩn thận về cách tắm biển sao cho hiệu quả và an toàn.

Biện pháp điều trị hiệu quả bệnh rối loạn nội tiết tố nữ chị em nên biết
Biện pháp điều trị hiệu quả bệnh rối loạn nội tiết tố nữ chị em nên biết

VOV.VN - Khi mắc phải bệnh rối loạn nội tiết tố, bên cạnh chỉ dẫn của bác sĩ, chị em cần có sự điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày một cách hợp lý.

Biện pháp điều trị hiệu quả bệnh rối loạn nội tiết tố nữ chị em nên biết

Biện pháp điều trị hiệu quả bệnh rối loạn nội tiết tố nữ chị em nên biết

VOV.VN - Khi mắc phải bệnh rối loạn nội tiết tố, bên cạnh chỉ dẫn của bác sĩ, chị em cần có sự điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày một cách hợp lý.

Lần đầu tiên cứu sống phụ nữ mang thai trong ổ bụng hiếm gặp
Lần đầu tiên cứu sống phụ nữ mang thai trong ổ bụng hiếm gặp

Thai phụ mang thai trong ổ bụng được 38 tuần, ngôi ngang, cạn ối; thai đã đủ tháng nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy thai.

Lần đầu tiên cứu sống phụ nữ mang thai trong ổ bụng hiếm gặp

Lần đầu tiên cứu sống phụ nữ mang thai trong ổ bụng hiếm gặp

Thai phụ mang thai trong ổ bụng được 38 tuần, ngôi ngang, cạn ối; thai đã đủ tháng nên các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy thai.