Số ca nhiễm sởi gia tăng do nhiều trẻ em không được tiêm phòng vì Covid-19

VOV.VN - Gần 870 nghìn người đã nhiễm sởi trong năm 2019, tình trạng tồi tệ nhất trong vòng hơn 20 năm do tỷ lệ tiêm phòng đã giảm xuống mức rất thấp.

Theo báo cáo được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và Tổ chức Y tế thế giới, hơn 207 nghìn người đã tử vong do Covid-19 trong năm ngoái, tăng gần 50% kể từ năm 2016. Số ca nhiễm bệnh đã tăng lên mức tồi tệ nhất kể từ năm 1996 trong khi tỷ lệ tiêm phòng Sởi cũng ở dưới mức 95% cần thiết để bảo vệ cộng đồng. Sau khi có xu hướng giảm trong những năm từ 2010 tới 2016, các ca nhiễm sởi bắt đầu gia tăng trở lại từ 2017.          

Báo cáo cũng cho rằng việc trẻ em không được tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng số ca nhiễm Sởi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo việc gián đoạn tiêm phòng sởi bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2020 có thể sẽ làm ảnh hưởng tới nỗ lực kiểm soát các đợt bùng phát sởi trong thời gian tới. Theo các cơ quan này, tính tới tháng 11 năm nay, hơn 94 triệu người có nguy cơ lỡ tiêm phòng sởi bởi chương trình này ở 26 quốc gia bị gián đoạn do Covid-19.  

Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tuần trước đã kêu gọi các nước hành động để phòng tránh các dịch bệnh như sởi, bại liệt và các bệnh truyền nhiễm khác/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số địa phương ở Trung Quốc lên kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19
Một số địa phương ở Trung Quốc lên kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số địa phương ở Trung Quốc đã bắt đầu công bố thông tin về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho người dân.

Một số địa phương ở Trung Quốc lên kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19

Một số địa phương ở Trung Quốc lên kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số địa phương ở Trung Quốc đã bắt đầu công bố thông tin về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho người dân.

Ấn Độ giải bài toán phân phối và tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?
Ấn Độ giải bài toán phân phối và tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?

VOV.VN - Tính tới sáng nay (30/10), Ấn Độ vẫn đang là vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới với số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã là gần 8,1 triệu người.

Ấn Độ giải bài toán phân phối và tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?

Ấn Độ giải bài toán phân phối và tiêm phòng vaccine Covid-19 như thế nào?

VOV.VN - Tính tới sáng nay (30/10), Ấn Độ vẫn đang là vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới với số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã là gần 8,1 triệu người.

Hàn Quốc có thêm 20 người tử vong sau khi đã tiêm vaccine phòng cúm mùa
Hàn Quốc có thêm 20 người tử vong sau khi đã tiêm vaccine phòng cúm mùa

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 20 ca tử vong mới do dịch cúm múa sau khi đã tiến hành tiêm phòng vaccine phòng ngừa loại bệnh này.

Hàn Quốc có thêm 20 người tử vong sau khi đã tiêm vaccine phòng cúm mùa

Hàn Quốc có thêm 20 người tử vong sau khi đã tiêm vaccine phòng cúm mùa

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 20 ca tử vong mới do dịch cúm múa sau khi đã tiến hành tiêm phòng vaccine phòng ngừa loại bệnh này.