Suýt mất chân vì căn bệnh hiếm bị nhầm với viêm xương
VOV.VN - Một người đàn ông 43 tuổi, quốc tịch Campuchia, từng đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chân sau nhiều tháng điều trị nhiễm trùng xương không hiệu quả tại nhiều cơ sở y tế, đã được các bác sĩ Việt Nam bảo tồn thành công chi thể sau khi phát hiện nguyên nhân thực sự là lao xương, một bệnh lý hiếm gặp.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, người bệnh bị gãy hai xương cẳng chân phải sau 1 vụ tai nạn và được phẫu thuật kết hợp xương. Tuy nhiên, sau mổ vết thương liên tục chảy dịch, đau nhức, tái phát nhiễm trùng dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và điều trị tại các bệnh viện ở Campuchia và TP.HCM. Tình trạng nhiễm trùng kéo dài khiến xương ngày càng bị phá hủy, người bệnh từng được tư vấn nguy cơ phải cắt cụt chân để kiểm soát nhiễm trùng.
Khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiến hành làm sạch ổ nhiễm trùng và đánh giá lại toàn bộ quá trình điều trị. Tuy nhiên, nhận thấy diễn tiến bệnh không giống trường hợp viêm xương thông thường, ê-kíp tiếp tục lấy nhiều mẫu mô để làm các xét nghiệm vi sinh và giải phẫu bệnh nhằm tìm nguyên nhân của tình trạng nhiễm trùng kéo dài.
Kết quả cho thấy người bệnh mắc lao xương vùng cổ chân, một bệnh lý rất hiếm gặp và dễ bị nhầm với viêm xương do vi khuẩn. Phát hiện này đã thay đổi hoàn toàn hướng điều trị. Bên cạnh kiểm soát nhiễm trùng, người bệnh được điều trị thuốc kháng lao theo đúng phác đồ, đồng thời trải qua nhiều giai đoạn phẫu thuật để xử lý tổn thương và phục hồi xương.
Từ cuối năm 2025 đến nay, người bệnh đã trải qua 5 đợt điều trị. Sau mỗi giai đoạn, các bác sĩ đánh giá lại tình trạng nhiễm trùng và khả năng hồi phục trước khi quyết định can thiệp tiếp theo. Khi các chỉ số viêm ổn định, ê-kíp tiến hành phẫu thuật kết hợp xương giúp xương liền vững chắc, tạo điều kiện phục hồi vận động.
Nhờ quá trình điều trị phối hợp giữa ngoại khoa và điều trị kháng lao, người bệnh đã giữ được chân, vết thương ổn định, xương tiến triển liền tốt và đang tiếp tục tập phục hồi chức năng để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Theo BS.CKII Phạm Công Thiện, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, không phải mọi trường hợp viêm xương kéo dài sau phẫu thuật đều do vi khuẩn thông thường. Có những trường hợp nguyên nhân là lao xương hoặc các bệnh lý khác, nên nếu chỉ điều trị triệu chứng mà không tìm đúng căn nguyên, người bệnh có thể phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không hiệu quả, thậm chí đứng trước nguy cơ mất chi.
Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương nếu vết thương lâu lành, chảy dịch kéo dài hoặc tái nhiễm trùng nhiều lần, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được đánh giá toàn diện. Việc xác định đúng nguyên nhân ngay từ đầu sẽ giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, nâng cao cơ hội bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng.