Ngọc Thành/VOV
3737 bài viết
VOV.VN - Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
VOV.VN - Chính phủ đề xuất quy định việc ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù để thể chế hóa chủ trương trong Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và giao Chính phủ quy định chi tiết.
VOV.VN - Chiều 24/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh nhiều vấn đề quan trọng đã được Trung ương thông qua.
VOV.VN - Sáng nay (20/7) tại Trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra phiên khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.
VOV.VN - Sáng 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
VOV.VN - “Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải chủ động hơn, sâu sát hơn với địa phương; không để tình trạng chậm hướng dẫn, đùn đẩy trách nhiệm hay để địa phương “chờ cơ chế”.
VOV.VN - “Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện. Do vậy, yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn”.
VOV.VN - Sáng 11/5, tại Phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị bước đầu Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng tăng, yêu cầu ngày càng cao nhưng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức chưa tương xứng.
VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thành lập đoàn Đoàn giám sát của Quốc hội về việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp.