10 sự thật ít người biết về Albert Einstein

VOV.VN -Albert Einstein được coi là nhà vật lý nổi tiếng nhất thế kỷ 20 với những công trình nghiên cứu về vật lý lý thuyết. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, cuộc sống riêng và bản thân ông cũng được nhiều người quan tâm...

Einstein không phải là thiên tài trong mọi lĩnh vực. Đua thuyền là một sở thích của ông trong suốt cuộc đời nhưng ông thừa nhận mình là một thủy thủ tệ hại và ông không biết làm thế nào để có thể bơi được

Ông là người có một cuộc sống gia đình ồn ào. Mặc dù ông từng yêu Mileva Maric nhưng khi họ đã kết hôn tình yêu ấy không còn nữa và ông không phải là một người chồng tốt. Một trong những tình nhân của ông là anh em họ của ông, người sau này trở thành vợ của ông cũng bị ông lừa dối.


Einstein là người chậm nói. Ông chỉ bắt đầu nói chuyện trôi chảy khi ông được khoảng 7 tuổi.

Einstein không thích tất và thường không đi tất. Ông đã từng gửi một bức thư cho vợ ông, bà Elsa, nói rằng ông có thể đi giày "mà không đi tất". 

Năm 1905 là một năm thành công của Einstein. Ông đã xuất bản 4 bài báo quan trọng góp phần thay đổi bộ mặt của vật lý. Ông cũng đã viết một luận án tiến sĩ trong năm này.

Mặc dù có tin đồn rằng Einstein đã học môn Toán và Khoa học thuộc loại kém ở trường nhưng trên thực tế, đó không phải sự thật. Ông không phải vật lộn với Toán học và Khoa học mà ông rất xuất sắc trong các môn học đó.

Einstein nổi tiếng với công thức  E=mc2, một trong những đóng góp lớn nhất của ông cho nền vật lý. Ông cũng đã giành giải thưởng Nobel vào năm 1921 nhưng bất ngờ là Einstein đã không giành chiến thắng cho lý thuyết tương đối mà thay vào đó là công trình về hiệu ứng quang điện. 

Einstein khuyến khích sản xuất bom hạt nhân. Einstein cho rằng nước Mỹ cần có bom nguyên tử trước Đức quốc xã. Ông không tạo ra bom nguyên tử (như nhiều người tin) nhưng ông đã viết thư cho Tổng thống Franklin D. Roosevelt để khuyến khích việc phát triển bom nguyên tử, dẫn đến các dự án Manhattan.

Einstein có một người con gái trước khi kết hôn. Ở tuổi 17, Einstein là một sinh viên vật lý tại một trường đại học ở Zurich, và bắt đầu yêu Mileva Maric, người lớn hơn ông 4 tuổi và sau này trở thành vợ ông. Đây được coi là một mối tình hiện đại trong những năm 1800, mặc dù chưa lập gia đình nhưng Maric vẫn có thai và đã đi xa để sinh con, người con mà họ không bao giờ nói về sau. Có thông tin cho rằng em bé đã chết vì bệnh sốt ban đỏ.

Einstein từng có cơ hội trở thành Tổng thống. Khi Tổng thống đầu tiên của Israel, Chaim Weizmann, qua đời, Einstein đã được đề nghị thay vào vị trí đó. Ông đã từ chối và nói rằng, "Tôi vô cùng xúc động bởi lời đề nghị từ Nhà nước Israel, nhưng tôi cũng rất buồn và xấu hổ vì tôi không thể chấp nhận lời đề nghị bởi tôi không thích hợp là người đứng đầu để giải quyết các vấn đề của đất nước".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên