13 lính Afghanistan thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban

(VOV) -Người phát ngôn Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

Bộ Quốc phòng Afghanistan hôm nay (12/4) cho biết, các nhóm vũ trang Taliban đã tấn công một căn cứ quân sự gần khu vực biên giới phía đông với Pakistan làm 13 binh lính Afghanistan thiệt mạng.

Người phát ngôn Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Taliban cho biết đã kiểm soát được căn cứ này, thu giữ được nhiều vũ khí và đạn dược.

Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Kunar, nơi được cho là “cửa ngõ” vào Afghanistan của các phần tử vũ trang từ Pakistan. Những cuộc tấn công này thỉnh thoảng cũng khiến cho mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này trở nên căng thẳng.

Hiện lực lượng an ninh Afghanistan đang phải đối phó với chiến dịch tấn công mới của các nhóm vũ trang với ít sự ủng hộ hơn từ cộng đồng quốc tế. Đây cũng là phép thử khả năng lực lượng quân đội Afghanistan trong việc đảm nhiệm nhiệm vụ an ninh sau khi quân đội nước ngoài rút quân khỏi đây vào cuối năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên