14 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc tại Sudan được giải cứu

Tuy nhiên, 15 người còn lại chưa rõ tung tích.  

14 trong tổng số 29 công dân Trung Quốc bị nhóm vũ trang chống chính phủ Sudan bắt giữ đã được giải cứu. Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Chính phủ Sudan cho biết, những người vừa được giải cứu đều trong tình trạng sức khỏe tốt, không ai bị thương.

Trước đó, ngày 29/1, nhóm vũ trang chống chính phủ Sudan xác nhận đã bắt giữ 29 công nhân Trung Quốc. Mục đích của việc bắt giữ là nhằm đảm bảo an toàn cho các công nhân trước khi lực lượng chính phủ chuẩn bị tấn công tới, đồng thời hứa sẽ trả tự do cho số công nhân này.

Ngày 29/1, Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Khartum khẳng định, hơn 20 công dân nước này đã bị mất tích sau vụ tấn công của phiến quân ở bang Nam Codonphan nhằm vào khu trại của một công ty Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực này. Sau khi sự việc xảy ra, Trung Quốc đã áp dụng biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời yêu cầu Chính phủ Sudan nỗ lực giải cứu cũng như đảm bảo an toàn cho công nhân Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên