20 người thiệt mạng vì đánh bom liều chết ở Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 20 dân thường thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Khost, Afghanistan vào hôm 12/7.

Theo quan chức Afghanistan, vụ đánh bom xảy ra gần một căn cứu quân sự   của nước ngoài tại thành phố Khost, thủ phủ của tỉnh Khost. Không có nhân viên quân sự nước ngoài nào thương vong trong vụ đánh bom.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, các cuộc tấn công kiểu này thường do lực lượng Taliban thực hiện. Taliban thường kêu gọi người dân tránh các đoàn xe quân sự của nước ngoài và chính phủ Afghanistan – thường mục tiêu tấn công của lực lượng phiến quân này.

Hiện có gần 13.000 binh sỹ nước ngoài đang đồn trú tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên