25% trẻ em ở Beirut (Lebanon) không thể đến trường sau loạt vụ nổ Beirut

VOV.VN - Số trường học đã bị phá hủy trong các vụ nổ tại cảng Beirut có sức chứa đến 85.000 học sinh và theo các chuyên gia, phải mất gần 1 năm để xây dựng lại các ngôi trường này.

Trong một tuyên bố vào ngày 28/9, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) cho biết, Lebanon sẽ có 25% số trẻ em ở độ tuổi đi học tại thủ đô Beirut sẽ không thể đến trường do tác động của vụ nổ các kho chứa hóa chất hồi tháng trước.

Theo tuyên bố của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, các vụ nổ lớn "chưa từng có" xảy ra tại cảng Beirut hồi đầu tháng 8 vừa qua đã khiến 163 trường học của Lebanon bị phá hủy, do đó sẽ có trung bình 1 trong 4 trẻ em ở độ tuổi đi học tại thủ đô Beirut phải đối mặt với nguy cơ không thể đến trường.

Số trường học đã bị phá hủy trong các vụ nổ tại cảng Beirut có sức chứa đến 85.000 học sinh và theo các chuyên gia, phải mất gần 1 năm để xây dựng lại các ngôi trường này.

Ước tính trên của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế được đưa ra chỉ dựa trên ảnh hưởng của vụ nổ tại Beirut chứ chưa tính đến tác động của đại dịch Covid-19 đối với trẻ em tại Lebanon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại thêm một vụ cháy lớn chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại cảng Beirut (Lebanon)
Lại thêm một vụ cháy lớn chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại cảng Beirut (Lebanon)

VOV.VN - Ngọn lửa bùng lên tại một tòa nhà đang xây dựng nằm trên con đường chính dẫn tới cảng Beirut.

Lại thêm một vụ cháy lớn chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại cảng Beirut (Lebanon)

Lại thêm một vụ cháy lớn chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại cảng Beirut (Lebanon)

VOV.VN - Ngọn lửa bùng lên tại một tòa nhà đang xây dựng nằm trên con đường chính dẫn tới cảng Beirut.

Vụ cháy kho hàng ở cảng Beirut là hành động cố ý phá hoại
Vụ cháy kho hàng ở cảng Beirut là hành động cố ý phá hoại

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho rằng vụ cháy lần thứ hai trong vòng hơn một tháng qua ở khu cảng Beirut ngày hôm qua (10/9), là một hành động cố ý phá hoại hoặc do lỗi kỹ thuật.

Vụ cháy kho hàng ở cảng Beirut là hành động cố ý phá hoại

Vụ cháy kho hàng ở cảng Beirut là hành động cố ý phá hoại

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho rằng vụ cháy lần thứ hai trong vòng hơn một tháng qua ở khu cảng Beirut ngày hôm qua (10/9), là một hành động cố ý phá hoại hoặc do lỗi kỹ thuật.

Khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ cháy ở cảng Beirut của Lebanon
Khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ cháy ở cảng Beirut của Lebanon

VOV.VN - Đám cháy lớn ở gần cảng Beirut chiều 10/9 đã được kiểm soát nhưng Bộ Tư pháp Lebanon đã ngay lập tức yêu cầu các công tố viên, thẩm phán tiến hành điều tra xác định trách nhiệm và tiến hành các cuộc truy tố cần thiết.

Khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ cháy ở cảng Beirut của Lebanon

Khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ cháy ở cảng Beirut của Lebanon

VOV.VN - Đám cháy lớn ở gần cảng Beirut chiều 10/9 đã được kiểm soát nhưng Bộ Tư pháp Lebanon đã ngay lập tức yêu cầu các công tố viên, thẩm phán tiến hành điều tra xác định trách nhiệm và tiến hành các cuộc truy tố cần thiết.